(PLO)- Hướng tiếp cận của dự thảo, về bản chất là sự trở lại với nguyên lý cốt lõi của luật dân sự: Quyền tự định đoạt của các bên.
(PLO)- Theo các chuyên gia, việc chấp nhận mức phạt cọc theo thoả thuận mà không có giới hạn sẽ khó đảm bảo lẽ công bằng.
(PLO)- Theo dự thảo nghị quyết, trường hợp các bên thỏa thuận với nhau mức phạt cọc vượt quá giá trị của hợp đồng nếu được giao kết hoặc thực hiện thì Tòa án quyết định theo mức mà các bên đã thỏa thuận.
(PLO)- Bà T (bên đặt cọc) yêu cầu em gái (bên nhận cọc) trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng, đền tiền cọc 3 tỉ đồng (giảm 10 lần so với thỏa thuận phạt cọc đã ký).
(PLO)- Có thể thỏa thuận phạt cọc gấp 3 lần, thậm chí 4, 5 lần số tiền đặt cọc nếu như bên bán không bán nhà đất hay không là thắc mắc của bạn đọc.
(PLO)- Tòa cho rằng cả hai bên đều có lỗi trong việc tìm hiểu thông tin về thửa đất bị hạn chế chuyển nhượng dẫn đến giao dịch chuyển nhượng đất 5,5 tỉ “đứng hình”.
(PLO)- Theo các chuyên gia, việc giới hạn mức phạt cọc không được vượt quá 5 lần mức tiền đặt cọc là không có cơ sở và trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự...
(PLO)- TAND Tối cao lấy ý kiến về việc có giới hạn mức tiền phạt cọc khi các bên thỏa thuận hay không và mức giới hạn phạt cọc là bao nhiêu.
(PLO)- Đặt cọc mua đất trồng lúa không thành, bị đơn đòi phạt cọc gấp 5 lần, tức gần 1,8 tỉ nhưng tòa bác.