Phạt chủ quán cơm bị ‘tố’ bán thức ăn thừa cho khách

(PLO)- Cơ quan chức năng không có cơ sở xác định việc chủ quán cơm đổ thức ăn thừa để bán cho khách mới, nhưng ra quyết định xử phạt vì quán không đảm bảo an toàn thực phẩm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-8, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận đã ra quyết định xử phạt một chủ quán cơm trên địa bàn 4 triệu đồng về việc chưa đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cụ thể, thùng đựng thức ăn thừa và rác tại quán cơm này không có nắp đậy, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với việc khách tố chủ quán cơm đổ thức ăn thừa để bán cho khách mới, ông Cường cho rằng qua kiểm tra thì chưa có cơ sở để xử lý đối với hành vi này.

“Qua làm việc với bà P (chủ quán cơm) thì người này không thừa nhận hành vi trên, chỉ nói đổ thức ăn thừa ra đĩa riêng. Hơn nữa quán không có camera nên không có cơ sở xử lý đối với việc này. Tuy nhiên tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện quán và thấy một số nơi chưa đảm bảo vệ sinh nên đã lập biên bản”, ông Cường nói.

Trước đó, trên mạng Tiktok tên DD có đăng clip kèm thông tin chủ quán cơm ở phường Nhơn Thành lấy thức ăn thừa bỏ vào khay thức ăn chung để bán cho khách đến sau. Clip này đã thu hút nhiều bình luận bất bình.

Hành động này khiến ông D ngạc nhiên và bày tỏ bức xúc. “Thức ăn thừa tụi em ăn không hết thì chị phải bỏ đi, chứ sao cho ngược vào đây? Cái tâm làm nghề của chị sao như vậy được?”, ông D nói trong đoạn clip.

Chủ quán nói “thức ăn này nhà chị ăn” nhưng ông D tiếp tục phản ứng “Nếu nhà chị ăn thì phải mang vào trong, chứ sao lại để chung vào khay thức ăn bán cho người sau được? Một miếng trứng, miếng thịt chị cũng vậy thôi! Hóa ra trước đó em đã ăn đồ thừa của khách khác à?”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.