(PLO)- Nga và Ukraine đang sử dụng các hệ thống trinh sát khác nhau để xác định vị trí và hỏa lực pháo binh của đối phương, trong đó có thể kể đến hệ thống radar Zoopark và AN/TPQ-37 Firefinder.
(PLO)- Nga có kế hoạch triển khai gấp đôi số lượng hệ thống trinh sát pháo binh Penicillin ở Ukraine để phát hiện vị trí cũng như ngăn chặn hỏa lực của đối phương. Hệ thống này được dự đoán là câu trả lời của Nga với hệ thống HIMARS của Mỹ.
(PLO)- Tên lửa chống radar AGM-88 HARM mà Mỹ cung cấp cho Ukraine không phải là vũ khí mới nhưng có thể sẽ khiến quân đội Nga cân nhắc kỹ trước khi triển khai hệ thống radar của nước này.
(PLO)- BM-27 Uragan (Bão táp) có từ thời Liên Xô là một trong những tổ hợp pháo phản lực bắn loạt điển hình được cả Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay giữa hai nước.
(PLO)- Các chuyên gia tiết lộ những chi tiết thú vị về chiến thuật triển khai trận địa pháo binh của Nga tại Ukraine và giúp nước này giành được thế áp đảo trên chiến trường.
(PLO)- Lựu pháo tự hành 2S22 Bohdana, loại pháo hiếm nhất của quân đội Ukraine đã đóng vai trò then chốt trong việc đánh bật lực lượng Nga khỏi Đảo Rắn.
(PLO)- Đạn pháo dẫn đường chính xác Excalibur 155 mm có thể tấn công các phương tiện của đối phương trong rừng, chiến hào, ngõ hẻm, giúp lực lượng Ukraine áp đảo hỏa lực của quân đội Nga tại Ukraine.
(PLO)- Cuộc chiến ở Donbass (miền đông Ukraine) nay đã biến thành cuộc đọ sức về pháo binh giữa Nga và Ukraine. Trong bối cảnh đó, tình trạng thiếu đạn dược đang trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine khi nước này phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí thời Liên Xô.