(PLO)- Đây là kết quả của một nghiên cứu do GSK tài trợ, được khảo sát từ 1.650 bệnh nhân và 1.080 bác sĩ tại 5 quốc gia (Argentina, Mexico, Brazil, Pháp và Ý) trong việc kiểm soát bệnh hen phế quản trong thực hành lâm sàng.
(PLO)- Đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc COVID-19 theo “hai tầng” là tự theo dõi, chăm sóc tại nhà và khi phải nhập viện điều trị.
(PL)- Lúc 17 giờ ngày 11-8, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) đã cập cảng đưa thuyền viên Baroma Edmundo (quốc tịch Philippines) bị hen suyễn nặng về BV Lê Lợi, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) để cấp cứu khẩn cấp.
(PL)- BS Lê Văn Tuân, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết như trên tại lễ mít-tinh hưởng ứng ngày Viêm gan thế giới (28-7) tổ chức tại TP.HCM ngày 28-7.
Trước khi rơi, trực thăng Mi 171 mới cất cánh được ít phút và đang trong quá trình vòng lượn để lấy độ cao. Do chưa đủ cao nên các chiến sĩ không thể bật dù thoát hiểm.
(PL)- Ngày 9-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa có công văn khuyến cáo các bệnh viện (BV) xây dựng phác đồ điều trị tại mỗi đơn vị. Việc xây dựng và triển khai phác đồ điều trị là cơ sở khoa học và mang tính pháp lý cho mọi hoạt động chuyên môn.
Tại Pháp cách đây hơn 10 năm, một bác sĩ chuyên khoa tim tại TP Rouen, miền Tây Bắc đã tìm ra một giải pháp phẫu thuật ít xâm lấn hơn để cứu sống các bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nhưng thể trạng yếu không thể trải qua một ca mổ tim hở.