(PLO)- Lễ truy điệu và an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 22-3. Ông đã được an táng tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.
(PL)- Khi còn là thủ tướng, ông Phan Văn Khải cho rằng Chính phủ trong mối quan hệ với doanh nghiệp không phải là “sự ban ơn” mà là sự hợp tác, cộng đồng trách nhiệm trước yêu cầu chung của sự nghiệp phát triển đất nước.
(PLO)- 19 giờ ngày 19-3, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa từ tư gia tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi về hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) để người dân đến viếng.
(PLO)- Không chỉ là nơi thờ cúng tâm linh, đình Tân Thông (xã Tân Thông Hội, Củ Chi) còn là căn cứ cách mạng, trải qua bao thăng trầm lịch sử. Tính đến nay, đình đã gần 200 năm lịch sử.
(PLO)- “Khi nào người ta đưa linh cữu ông Hai đi thì ở đình, chúng ta phải gióng trống để tiễn ông ấy. Rồi đến khi ông ấy về lại đây cũng gióng trống đón ông trở về…”.
(PLO)- Tối 17-3, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính đến viếng tại lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).
(PLO)- Từ 4 giờ sáng 17-3, nghe tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần, rất nhiều người dân huyện Củ Chi đã đến nhà riêng của ông để viếng, bày tỏ niềm tiếc thương.