Ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Sáng 10-7, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Bà Trương Thị Mai trao Quyết định cho ông Nguyễn Văn Lợi. Ảnh: KD

Tại hội nghị ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2020-2025), thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (nhiệm kỳ 2020-2025). Quyết định có hiệu lực từ ngày 8-7

Ông Nguyễn Văn Lợi từ năm 1996 là Bí thư tỉnh Đoàn Sông Bé. Năm 1997 tỉnh Sông Bé được tách ra thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Sau khi tách tỉnh, ông Lợi được điều động về Bình Phước và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Tháng 10-2015 ông Lợi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bình Phước cho đến khi có Quyết định về Bình Dương.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6-7 tại kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã bầu ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá IX, làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Ngày sinh: 23-8-1961 

Quê quán: quận Bình Tân, TP.HCM.

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội kóa XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công

Ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương từ tháng 7-2021. Ảnh: LÊ ÁNH

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12-1978 - 12-1982: Chi ủy viên, cán bộ tổng hợp, Bí thư Chi đoàn Phòng hợp tác hóa nông nghiệp Lộc Ninh

- 1-1983 - 6-1985: Chi ủy viên, Phó phòng Hợp tác hóa nông nghiệp Lộc Ninh

- 7-1985 - 10-1986: Phó Văn phòng (phụ trách tổng hợp) Huyện ủy Lộc Ninh

- 11-1986 - 10-1989: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Lộc Ninh

- 11-1989 - 11-1990: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Sông Bé

- 11-1990 - 4-1992: Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện Đoàn Lộc Ninh

- 5-1992 - 4-1994: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé

- 4-1994 - 12-1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sông Bé

- 1-1997 - 12-2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

- 1-2001 - 1-2004: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

- 1-2004 - 3-2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước

- 4-2008 - 12-2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Phước. Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIII

- 12-2014 - 10-2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tỉnh Bình Phước khóa XIII

- 10-2015 - 10-2020: Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1-2016); Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIV (từ 7-2016)

- 10-2020 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 1-2021); Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIV

- 6-2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 7-2021: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.