Ông Nguyễn Hòa Bình: Phân cấp, phân quyền nhưng không lạm quyền

(PLO)- "Chủ trương là tạo sự thông thoáng tối đa, nhưng yêu cầu kiểm soát và chống lãng phí, chống tiêu cực, chống tham nhũng ...", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-1, phát biểu kết luận Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các các bộ, ngành, địa phương bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính để triển khai thực hiện cho tốt.

Lấy bức xúc của dân là bức xúc của mình để làm cho tốt

Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa ban hành được xem là đột phá trong khoa học, tháo gỡ rất nhiều vấn đề, định hướng của Nghị quyết cũng là định hướng chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo.

Vì thế, Phó Thủ tướng lưu ý phải thực hiện tốt, đưa Nghị quyết này vào cuộc sống. Nghị quyết 57 có rất nhiều điểm mới, không chỉ áp dụng trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà cả trong quản lý kinh tế, các bộ, ngành, địa phương cần phải nghiên cứu để áp dụng.

Cải cách hành chính
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. VGP

Nêu dẫn chứng quản lý về mặt khoa học là quản lý mục tiêu chứ không phải quản lý trình tự thủ tục, Phó Thủ tướng cho rằng trong kinh tế cũng phải như thế: "Có lẽ trong kinh tế cũng phải như thế, đánh giá kết quả cuối cùng trong quá trình kinh doanh. 10 thương vụ có 1-2 thương vụ lỗ, nhưng cộng lại cuối năm lãi nhiều thì phải đánh giá mục tiêu, đánh giá sản phẩm, kết quả cuối cùng”.

Phó Thủ tướng cho rằng "hồn cốt" của cải cách hành chính chính là cải cách thủ tục, cải cách bộ máy, cải cách con người, chuyển đổi số.

Cải cách bộ máy đang được làm quyết liệt, từ Trung ương đến địa phương phải tập trung cho tinh gọn bộ máy.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ và chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ; chăm lo việc tuyển dụng, đánh giá sử dụng, bố trí cán bộ, đề cao trách nhiệm, “làm sao thấy những bức xúc của dân cũng chính là bức xúc của mình thì lúc đấy mới phục vụ tốt được”.

“Cán bộ đại diện cho nền hành chính mà né tránh, đùn đẩy, vô cảm, chuyển vòng quanh thì nền hành chính ấy có được thiết kế khoa học bao nhiêu cũng không đạt yêu cầu”, Phó Thủ tướng nói.

Chú trọng phân cấp, phân quyền nhưng không lạm quyền

Theo Phó Thủ tướng, chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương, Bộ Chính trị cho đến Chính phủ hiện nay là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Những đạo luật vừa qua đã phân cấp, phân quyền rất nhiều và trong tương lai sẽ tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa cho địa phương, tính chủ động của các địa phương từ nay trở đi sẽ rất cao.

Vì vậy, ông Bình lưu ý các địa phương khi phân cấp mạnh “không phải chỉ có sự hoan hỉ, mà đây phải là mối lo nữa, không phải nhiều quyền mà chúng ta yên tâm”. Bởi, quy mô các dự án lớn lên, thẩm quyền duyệt các dự án lớn lên, mà để xảy ra các rủi ro “thì trách nhiệm thuộc anh được phân cấp”. Sẵn sàng nhận quyền năng mới được phân cấp thì cũng phải có giải pháp để phòng ngừa những rủi ro đi kèm.

"Chủ trương là tạo sự thông thoáng tối đa, nhưng yêu cầu kiểm soát và chống lãng phí, chống tiêu cực, chống tham nhũng cũng đặt ra rất chặt chẽ. Cho nên cùng với việc sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được phân cấp, chúng ta phải tăng cường hơn trách nhiệm, các giải pháp để kiểm soát quyền lực đã được phân cấp”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thủ tục hành chính đã được cải cách rất nhiều, ngày càng thông thoáng, thân thiện.

Đề cập đến cải cách bộ máy, Phó Thủ tướng cho rằng năm 2024 mới thực sự sáp nhập, tinh gọn được cấp huyện và cấp xã. Đối với các bộ, sở, ngành chúng ta đang làm quyết liệt và bộ máy tinh gọn, khoa học hơn, sẽ được vận hành chính thức từ ngày 1-3.

Về cải cách chế độ công vụ, Phó Thủ tướng đánh giá có nhiều điểm sáng. Cải cách tài chính công được quan tâm đẩy mạnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cho rằng Chính phủ điện tử hướng tới hai mục tiêu là nâng cao năng lực quản trị đất nước của Chính phủ và phục vụ cho người dân tốt hơn, Phó Thủ tướng chỉ rõ thước đo của Chính phủ số phải là sự hài lòng của người dân. Theo ông Bình, về kỹ thuật công nghệ, chúng ta có thể đo được phản ứng, đánh giá của người dân về mỗi loại dịch vụ mà chúng ta cung ứng.

Nhưng nhiều văn bản chậm được ban hành, có những thủ tục đơn giản nhưng không thực chất. Đâu đó còn có những cấp chính quyền chưa thực sự quan tâm đến cải cách hành chính. Đây là việc cần phải khắc phục từ trong tư duy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.