Sau 14 năm xảy ra vụ án, ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan đã được bồi thường 7,2 tỉ đồng nhưng chuyện bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân vẫn chưa thể giải quyết.
(PL)- Góp tiếng nói để hoàn thiện pháp luật hình sự, thời gian qua Pháp Luật TP.HCM đã đề xuất nhiều vấn đề như giải pháp chống bức cung, nhục hình, hướng tới phiên tòa tranh tụng bình đẳng nhằm chống oan sai...
(PLO) - “Sắp tới, gia đình sẽ xem xét và hỏi thêm ý kiến để làm đơn khởi kiện bà Hà. Cần làm rõ tại sao bà ấy lại nói như vậy, có ai đứng đằng sau giật dây hay không”, ông Chấn nói.
(PLO) - Sau nhiều lần hoãn, sáng nay (ngày 21-7), Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở lại phiên tòa xét xử nghi can Lý Nguyễn Chung (27 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản.
(PLO) - Một phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc ông Chấn (người vừa được minh oan) chính là hung thủ trong vụ án thôn Me còn Lý Nguyễn Chung chỉ là “người đóng thế”.
(PLO)-Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình vừa báo cáo QH kết quả bồi thường vụ án oan ông Chấn. Qua thương lượng, ông Chấn đã đồng ý mức bồi thường là 7,2 tỷ đồng.
(PLO)- Sáng nay (17-4), tại UBND xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã buổi công khai xin lỗi cải chính đối với người bị kết án oan là ông Nguyễn Thanh Chấn theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Trong gần 3.700 ngày bị bắt oan về tội Giết người, ông Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu TAND Tối cao bồi thường 280.000 đồng cho một ngày thu nhập bị mất và tính tổng cộng là hơn 1 tỷ đồng.