(PLO)- Khói thuốc lá chứa các chất gây hại được sản sinh sau khi đốt cháy điếu thuốc, chiếm 95% nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý nghiêm trọng do hút thuốc lá, thậm chí là tử vong.
(PLO)-Tổ chức Y tế Công cộng Anh khẳng định, hệ thống sở cứ hiện nay cho thấy các sản phẩm thuốc lá làm nóng ít gây hại hơn so với thuốc lá điếu đốt cháy.
(PLO)-Hiện nay, dù không được phép mua bán nhưng thuốc lá thế hệ mới đã hiện diện trên thị trường trong gần bốn năm nay, nhóm hàng này đi theo con đường “xách tay hoặc buôn lậu”.
(PLO)-Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục đăng tải thông tin về tình trạng thuốc lá điện tử nhập lậu xâm nhập vào học đường. Hệ quả là tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên từ 1,1% năm 2015 tăng lên đến 2,6% trong năm 2019.
(PLO)-Thuốc lá làm nóng nằm trong Đạo luật Kinh doanh Thuốc lá ra đời năm 1984, mặc dù các sản phẩm này mới xuất hiện ở Nhật từ năm 2016. Đạo luật này cho phép việc thương mại hóa TLLN tại thị trường Nhật Bản.
(PLO)-Đây là ý kiến của ông Lê Thành Hưng - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đề xuất trong buổi tọa đàm về “Khung pháp lý cho thuốc lá thế hệ mới”, tổ chức tại Hà Nội (ngày 11-11) mới đây.