Những giả thuyết quái chiêu về số phận chiếc MH370

Vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay Boeing 777-200 đã trở thành “mỏ vàng” cho người thích chuyện giật gân và các “chuyên gia” thuyết âm mưu.

Ít nhất 14 quốc gia với 43 tàu và 58 máy bay đang tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích song tung tích của nó vẫn còn là điều bí ẩn. Điều này đã dẫn đến hàng loạt giả thuyết từ ly kỳ đến quái dị để lý giải sự biến mất của nó.

Những giả thuyết quái chiêu về số phận chiếc MH370 ảnh 1
Nhiều bí ẩn xung quanh vụ mất tích chiếc máy bay của Malaysia Airlines - Ảnh: That’s

Bàn tay của người ngoài hành tinh

Đây là giả thuyết được nhiều cư dân mạng bàn tán, đặc biệt trên các mạng xã hội. Trên trang Twitter, một người dùng có tài khoản @Emmarut viết: “Máy bay Malaysia Airlines mất tích nhiều ngày nay... Người ngoài hành tinh đã bắt đầu đến thăm trái đất”. Hay như một người dùng khác là @Smelton91 đặt câu hỏi: Có ai nghĩ đến khả năng người ngoài hành tinh đã cướp chiếc máy bay Malaysia Airlines? Thậm chí trang tin Forbidden Knowledge TV cố dựng lại khoảnh khắc liên lạc cuối cùng của máy bay hôm 8.3 và chỉ ra rằng trong khu vực có xuất hiện một “vật thể bay không xác định”. Tuy nhiên, giới chức đã nói rõ vật thể nói trên là một máy bay của hãng Korean Airlines.

Trang tin chuyên về thuyết âm mưu Natural News thì đưa ra giả thuyết người ngoài hành tinh sử dụng một thứ vũ khí “vượt tầm hiểu biết của loài người” để đưa máy bay ra khỏi trái đất. “Nếu chúng ta không bao giờ tìm thấy các mảnh vỡ máy bay, điều này có nghĩa là một lực lượng hoàn toàn mới, bí ẩn và hùng mạnh đang hoạt động trên hành tinh của chúng ta và thế lực này có thể đưa máy bay ra khỏi bầu trời mà không để lại bất cứ dấu vết gì”, người điều hành trang web là Mike Adams viết “như thật”.

Một giả thuyết mang đậm tính khoa học giả tưởng khác là máy bay đã vô tình lọt vào  “cánh cổng” dẫn đến một chiều không gian khác hoặc bị lôi đến một địa điểm siêu nhiên nào đó. Theo Boston.com, những người tin vào điều này hầu hết đều bị ảnh hưởng bởi loạt phim truyền hình nổi tiếng Lost của Mỹ (từng chiếu ở Việt Nam với tựa Mất tích).

Bị Mỹ hoặc Trung Quốc “xử”

Theo tạp chí That’s, nhiều “chuyên gia” chỉ ra rằng trên chuyến bay định mệnh có 20 hành khách là nhân viên của Công ty Freescale tại Texas (Mỹ) chuyên sản xuất các bộ phận cảm biến cũng như nhiều sản phẩm công nghệ cao khác. Từ đó, người ta đưa ra một số giả thuyết “ghê rợn” xung quanh 20 người này.

Trang Beforeitsnews.com hùng hồn viết rằng vụ mất tích là một phần trong cuộc thí nghiệm vũ khí chiến tranh điện tử của Mỹ cho phép máy bay biến mất khỏi màn hình ra đa. Theo trang này, “có thể hiểu được rằng máy bay của Malaysia Airlines đã được mặc một lớp áo tàng hình tối tân. Đây là loại vũ khí chiến tranh điện tử công nghệ cao đang được Mỹ nghiên cứu. Trong thực tế, công nghệ này chính là khả năng chuyên môn của Freescale, công ty có 20 nhân viên trên máy bay mất tích”. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị chuyên gia Thomas Way của Đại học Villanova (Mỹ) bác bỏ hoàn toàn. “Tàng hình với cái gì mới được chứ? Chúng ta đã có loại máy bay vô hình với ra đa, song với sự hiểu biết hiện tại của loài người về vật lý thì hoàn toàn không thể có chuyện một thứ gì đó vô hình với mắt thường”, Đài Fox News dẫn lời ông Wayne nói.

Một số thành viên trên website nổi tiếng Reddit còn đi xa hơn khi quả quyết Freescale từng bị cựu điệp viên CIA Edward Snowden cáo buộc tiếp tay cho tình báo Mỹ do thám các nước châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc. Vì thế, họ đưa ra khả năng Trung Quốc hoặc Mỹ đã ra tay với máy bay. “Một mặt, có thể cho rằng máy bay đã bị khống chế hạ cánh giữa biển xuống một tàu chiến hoặc tàu ngầm của Trung Quốc để đưa đến địa điểm bí mật. Tại đó, các nhân viên Freescale đang bị thẩm vấn về chương trình do thám của Mỹ. Những người còn lại trên máy bay chỉ bị vạ lây”, thành viên Dark_Spectre viết trên Reddit. Nhiều thành viên khác thì cho rằng Mỹ nhận ra nguy cơ 20 người nói trên lọt vào tay Trung Quốc nên quyết định xử luôn máy bay bằng cách nào đó để “bịt đầu mối”.

Triều Tiên, Iran hay Nga ?

Một cách hết sức bất ngờ, CHDCND Triều Tiên trở thành “nghi can” trong vụ bí ẩn MH370. Eturbonews và nhiều trang tin giật gân khác nhắc lại nghi án không tặc năm 1969. Lúc đó, một người bị cho là điệp viên CHDCND Triều Tiên đã cướp chiếc máy bay của hãng The Korean Air Lines đang đi từ Gangneung đến Seoul. Điệp viên này đã cho máy bay hạ cánh xuống lãnh thổ Triều Tiên với toàn bộ hành khách bị bắt làm con tin. Hầu hết đã được thả 2 tháng sau đó, nhưng phi hành đoàn và 7 hành khách khác được cho là vẫn còn ở lại Triều Tiên. Vì vậy, một số người cho rằng cũng khó có thể loại trừ khả năng trên. Tuy nhiên, giới quan sát thẳng thừng bác bỏ chuyện này. Theo họ, khu vực máy bay mất tích cách rất xa bán đảo Triều Tiên, chưa kể CHDCND Triều Tiên rất ít khả năng mạo hiểm đụng vào một máy bay đầy người Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của họ.

Ngoài Triều Tiên, Iran cũng bị đưa vào tầm ngắm khi có dấu hiệu cho thấy 2 công dân nước này dùng hộ chiếu giả để lên máy bay. Tuy nhiên, giới chức các nước liên quan đã kết luận 2 người ấy muốn rời khỏi Iran đi tị nạn chứ không phải điệp viên hay khủng bố.

Dù vậy, nghị sĩ Iran Hossein Naghavi Hosseini vẫn giận dữ đưa ra một cáo buộc cũng mang đậm màu sắc của thuyết âm mưu. “Chính Mỹ đã bắt cóc máy bay và dựng chuyện để đổ tội cho Iran nhằm phá hoại quan hệ giữa Iran với Trung Quốc và Đông Nam Á”, tờ The New York Daily News dẫn lời ông ta tuyên bố.

Trong khi đó, trang Heavy.com có ý kiến nói chính Nga đã gây ra vụ bí ẩn để đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ khủng hoảng ở Ukraine. Cũng chính trang này đăng giả thuyết rằng máy bay đang bị một nhóm khủng bố bí ẩn giữ tại một căn cứ của Mỹ từ thời chiến tranh Việt Nam nằm hoang phế đâu đó ở Đông Nam Á để về sau dùng làm “tên lửa” thực hiện vụ tấn công như vụ khủng bố 11.9 và mục tiêu có thể là... Trung Quốc.

Nghi án ảnh hành khách bị “chỉnh sửa”

Sau khi cảnh sát Malaysia công bố ảnh của 2 hành khách Iran bị nghi dùng hộ chiếu giả vào hôm 11.3, cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện phần thân dưới của 2 người trong ảnh giống hệt nhau. Vì thế, theo AFP, nhiều cư dân mạng cho rằng 2 bức ảnh đã được chỉnh sửa, cắt ghép. Phát ngôn viên cảnh sát Malaysia là Asmawati Ahmad giải thích rằng đây là do lỗi của một cảnh sát viên khi chồng ảnh lên nhau trong lúc photocopy.

Những giả thuyết quái chiêu về số phận chiếc MH370 ảnh 2
Các tấm ảnh về 2 hành khách Iran bị một số cư dân mạng cho là đã được chỉnh sửa -Ảnh: AFP

Theo Danh Toại (Thanh Niên)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.