Nhiều người Đà Nẵng kéo đến phường để xin ‘giấy thông hành’

(PLO)- Đà Nẵng lại tiếp tục đổi giấy đi đường mẫu mới khiến nhiều người dân và doanh nghiệp không kịp xoay sở.

Từ trưa 6-8, Đà Nẵng sẽ áp dụng mẫu giấy đi đường mới đối với tất cả người dân.

Mẫu giấy mới quy định thẩm quyền cấp giấy đi đường cho các trường hợp được phép ra ngoài theo chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng (trừ cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan, công sở nhà nước và người lao động làm trong KCN, KCX) do UBND phường, xã xác nhận.

Ùn ùn kéo lên phường làm giấy

Ghi nhận tại UBND phường Hòa Minh vào sáng cùng ngày, rất đông người dân tập trung xếp hàng tại phường để đợi mẫu giấy đi đường. Lượng người ra vào đông khiến lực lượng bảo vệ phải phân luồng, yêu cầu người đến sau phải đứng chờ phía bên ngoài cổng để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Người dân làm thủ tục cấp giấy đi đường tại UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu). Ảnh: B.T.

Ông Đỗ Ngọc Bang, làm việc tại một công ty chế biến thực phẩm ở quận Liên Chiểu cho biết, ông đã chờ hơn 3 tiếng để làm thủ tục cấp giấy đi đường nhưng vẫn chưa đến lượt của mình.

“Việc thay đổi giấy đi đường liên tục khiến tôi lúng túng vì không biết khi vào làm thủ tục bản thân có thiếu giấy tờ mà địa phương yêu cầu hay không, trước mắt cứ chờ đã rồi tính sau”, ông Bang nói.

Anh Nguyễn Thanh Kiếm, Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Mỹ, chia sẻ: “Khi đến đây tôi mới biết được các thủ tục có thay đổi, những giấy tờ cần chuẩn bị mà công văn yêu cầu tôi chưa hiểu hết được nên sáng nay tôi phải đi 2 vòng từ công ty qua UBND phường để bổ sung giấy tờ”.

Anh Kiếm cho biết may mắn do công ty ở gần trụ sở phường, nếu ở xa thì việc di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn. Được biết, công ty của anh Kiếm hiện tại chỉ có 10 người làm việc, anh đến phường xin giấy đi đường cho các nhân viên trong công ty. Nhưng vì vướng mắc có một số quy định về hạn chế nhân lực nên thủ tục cấp giấy mới mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Hưng (phường Hoà Minh) cho biết, do không có mẫu giấy đi đường mới nên anh không thể chở vợ bầu qua chốt vì đòi giấy mới. Dù có nói sao thì lực lượng canh chốt cũng bắt quay đầu xe về.

"Vợ tôi có bầu, dự báo gần 2 tuần nữa sinh rồi. Giờ đưa vợ đi khám bầu thì bắt tôi quay về. Phải cho tôi qua chốt tôi mới tới phương làm giấy mới được chứ", anh Hưng rất bức xúc.

5.000 người đến xin giấy đi đường

Ông Lê Thành Quyết, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, bắt đầu từ chiều qua đến sáng hôm nay, lượng người đến phường xin giấy đi đường rất đông. Phường phải bố trí thêm lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ hướng dẫn người dân.

“Tuy lượng người đông nhưng chúng tôi vẫn phải thực hiện rà soát kỹ các giấy tờ, để tránh tình trạng các doanh nghiệp, người dân lợi dụng giấy đi đường để sai phạm. Tính đến 12 giờ trưa nay, chúng tôi đã hoàn thành cấp hơn 5.000 giấy đi đường cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, chưa kể đến lượng lớn bà con tiểu thương”.

Ông Quyết cho biết, các cán bộ phường vẫn sẽ phân bổ lượng người hợp lý vào làm thủ tục cấp giấy đi đường, dự kiến chiều hôm nay sẽ hoàn thành việc cấp giấy đi đường cho người dân.

"Những trường hợp cấp thiết như người bệnh, y bác sĩ,… sẽ được lãnh đạo phường ưu tiên vào làm thủ tục giấy đi đường trước", ông Quyết nói.

Công an kiểm tra giấy đi đường của người dân tại chốt kiểm soát trên đường Lê Duẩn. Ảnh: B.T.

Ghi nhận vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày tại các chốt kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, đường 2 tháng 9...thì nhiều người dân qua chốt vẫn còn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ. Lực lượng chức năng phần lớn xử lý bằng cách nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân nhanh chóng cập nhật mẫu giấy đi đường mới.

Một cán bộ trực chốt tại đường Lê Duẩn cho biết, do ngày đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới nên người dân có nhiều khó khăn trong thủ tục làm giấy tờ.

“Đến 15 giờ ngày hôm nay, những trường hợp vi phạm chúng tôi sẽ yêu cầu quay xe hoặc xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP”, vị cán bộ này cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.