(PLO)- Tính đến ngày 7-6, Việt Nam nhập siêu hơn 15 tỉ USD. Điện tử, dầu thô, máy móc và linh kiện ô tô là những nhóm hàng góp phần lớn vào mức tăng này.
(PLO)- Thủ tướng cho rằng sẽ còn khó khăn, thách thức và cơ hội đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn vì dịch COVID-19 nguy cơ bùng phát mạnh hơn, ảnh hưởng lớn hơn.
(PLO)-Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu 8.000-9.000 tấn sản phẩm thịt gia cầm, nhưng nhập khẩu khối lượng gấp hơn 10 lần như vậy. Điều đó cho thấy thị trường trong nước cho chăn nuôi gà, vịt là rất lớn.
(PLO)- Trung bình mỗi gia đình ở các thành phố có lượng chi tiêu khoảng 1,1 triệu đồng/tuần để mua nông sản, thực phẩm như rau, củ quả, thịt, cá, trứng, gạo…
(PLO)- Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Đảng, chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.
(PLO)- Năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,68%, mức cao nhất trong vòng năm năm qua. Trong khi đó, cán cân thương mại thâm hụt 3,2 tỉ USD, sau ba năm liên tiếp xuất siêu.
Ông Carl Thayer cho biết, Việt Nam khó có thể chấm dứt việc thâm hụt thương mại với Trung Quốc, nhưng sẽ cải thiện được điều này bằng cải cách kinh tế.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNN) vừa chính thức phê duyệt 4 sự kiện (giống) ngô biến đổi gen đầu tiên đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
(PL)- Ngày 14-7, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong sáu tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 69,6 tỉ USD tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013.
(PLO)- Theo báo cáo kinh tế vĩ mô 2014 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với mức nhập siêu lên đến 23,7 tỉ USD năm 2013. Việt Nam xuất siêu đối với phần còn lại của thế giới cũng chỉ để bù đắp quy mô nhập siêu kỉ lục từ quốc gia này.
Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 chiều 2-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: “Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc (TQ) vẫn diễn ra bình thường bất chấp những căng thẳng về chính trị”.