(PLO)- Sau khi chuyển giao, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, của khách hàng tại GPBank, DongA Bank tiếp tục được bảo đảm theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật.
(PLO)- Với nhiều người, gửi tiết kiệm là tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn sau những lần đầu tư thua lỗ. Đôi khi lý do chỉ là tìm một chiếc ‘két sắt’ không đặt tại nhà.
(PLO)- Thiếu quy định pháp luật để kiểm soát loại hình cho vay ngang hàng (2P2 Lending) có thể sẽ đẩy nhiều công ty, cá nhân rơi vào nguy cơ phá sản vì nó.
(PL)- Tỉ lệ nợ xấu thực chất vẫn còn cao khiến ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro lớn, khó giảm lãi suất. Như vậy thiệt thòi cuối cùng là người gửi tiền và người vay tiền.
(PLO)- Không chỉ Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank) phát đi thông điệp này vào cuối tuần trước mà Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền cũng như đảm bảo hoạt động của Dong A Bank đi vào ổn định.
Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 chiều 29-8, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết hiện lãi suất huy động ở một số ngân hàng đã có động thái giảm.
Khẳng định hiện tượng rút tiền ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) chỉ còn rất ít, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đảm bảo ngân hàng này sẽ được duy trì hoạt động một cách an toàn, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền.
Câu chuyện thừa vốn, bí đầu ra buộc các ngân hàng phải dồn vốn vào mua trái phiếu Chính phủ (để giảm áp lực trả lãi vay cho người gửi tiền) đang lặp lại một lần nữa. Các chuyên gia cho rằng, ngân hàng đổ mạnh tiền vào trái phiếu cho thấy lối thoát cho tín dụng vẫn bế tắc.