Người đàn bà U60 cầm đầu đường dây bán hơn 160 cô gái

Cho đến khi bị bắt, người đàn bà 56 tuổi cùng đồng bọn đã bán hơn 160 phụ nữ làm vợ người Trung Quốc, Hàn Quốc.
Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh bắt Nguyễn Thị Sương (56 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng), người được cho là cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài với quy mô lớn. 6 nghi can liên quan cũng bị bắt giữ.
suong-7692-1414159065.jpg

Bà Sương lúc bị bắt. Ảnh:Nguyệt Triều.

Trước đó, tối 22/10, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), nhà chức trách phát hiện 2 người nước ngoài đang làm thủ tục cho 3 cô gái người Việt Nam lên máy bay đi Hà Nội, để từ đó xuất cảnh sang Trung Quốc bằng đường bộ.

Mở rộng điều tra, đến tối 23/10, cảnh sát khám xét khẩn cấp nhà Sương và 3 đồng phạm, giải cứu 14 phụ nữ. 7 hộ chiếu, 6 vé máy bay, 10 điện thoại, 7 thẻ tín dụng, gần chục bộ hồ sơ kết hôn cùng một số tang vật khác bị thu giữ.

Theo điều tra, cuối năm 2013, Sương và các nghi can cấu kết với một số người Trung Quốc và Hàn Quốc tìm kiếm, tuyển chọn các phụ nữ Việt Nam. Khi đã tuyển lựa được, Sương tổ chức cho đàn ông nước ngoài qua xem mặt để mua về làm vợ.

Người đàn bà U60 và các chân rết móc nối với các đầu mối ở khu vực miền Tây săn tìm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học vấn thấp để dụ dỗ lấy chồng nước ngoài.

Các nạn nhân sau đó được tập trung tại một địa điểm để học tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc trước khi xuất cảnh. Mỗi người đàn ông nước ngoài sang Việt Nam mua vợ phải chi từ 200 đến 250 triệu đồng. 

Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng ở Tây Ninh, mỗi phụ nữ bị bán ra nước ngoài, Sương nhận công 10 triệu đồng. Đến khi bị bắt, đường dây của Sương đã bán trót lọt 164 phụ nữ sang Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo Nguyệt Triều (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.