(PLO)- 4 bị can khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, trong đó có việc bị hạn chế đi lại từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau trong vòng 6 tháng.
(PLO)- Nghị định 120/2026 quy định việc hỗ trợ người chưa thành niên bị hại bao gồm hỗ trợ tâm lý, chi phí khám chữa bệnh, hỗ trợ khẩn cấp
(PLO)- Dự thảo Thông tư khẳng định không chuyển đổi hình phạt tù sang các loại hình phạt khác và người được tiếp nhận về Việt Nam không bị kết án lần thứ hai về tội đã được tuyên ở nước ngoài.
(PLO)- Việc mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, người chưa thành niên tham gia tố tụng với tư cách bị can mà không phải là bị cáo, đã cụ thể hóa tinh thần của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
(PLO)- Việc thẩm phán mặc trang phục hành chính của Tòa án (không mặc áo choàng), kiểm sát viên mặc trang phục phù hợp (không mặc đồ ngành) trong phiên tòa nhằm thực hiện các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024.
(PLO)- TAND Tối cao ban hành hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên, làm rõ việc tách vụ án, tạm giam và xử lý chuyển hướng.
(PLO)- Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định 16 nguyên tắc nhân văn nhằm bảo vệ người chưa thành niên trong hoạt động tư pháp.
(PLO)- Người chưa thành niên bốc đầu xe không những bị tịch thu phương tiện mà chủ phương tiện còn có thể bị phạt nặng vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
(PLO)- Dự thảo sửa đổi Luật Cư trú làm rõ hơn quyền xác lập nơi cư trú của người chưa thành niên; thông báo lưu trú đối với người quản lý phương tiện...
(PLO)- Dự thảo Nghị định về việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho bị hại là người chưa thành niên trong tình trạng cấp cứu nhưng chưa được bồi thường ngay.
(PLO)- Dự thảo Nghị định mà Bộ Công an đang xây dựng đã bổ sung thêm nhiều chế độ, tiêu chuẩn cho người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
(PLO)- Dự thảo Thông tư đặt ra nhiều yêu cầu đối với thành viên hội đồng xét xử và những vấn đề phải tuân thủ trong quá trình xét hỏi...
(PLO)- Dự thảo quy định người chưa thành niên phạm tội, trong độ tuổi luật định sẽ bị áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong một số trường hợp.
(PLO)- Luật Tư pháp người chưa thành niên không có quy định trường hợp loại trừ áp dụng xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên là người nước ngoài...
(PLO)- Việc Luật khẳng định nguyên tắc "bảo đảm lợi ích tốt nhất" của người chưa thành niên phạm tội thể hiện mạnh mẽ việc chú trọng đến lợi ích của người chưa thành niên, đúng với các chuẩn mực quốc tế về bảo vệ trẻ em.
(PLO)- Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
(PLO)- Theo chuyên gia, cần sửa theo hướng chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; để phù hợp với tinh thần chung của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
(PLO)- Việc xác định tuổi của người chưa thành niên là người bị buộc tội, bị hại do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật.
(PLO)- Trại giam riêng, phân trại hoặc khu giam giữ dành riêng cho người chưa thành niên phải lắp đặt thiết bị để họ có thể tham gia các hoạt động thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, nghe đài, đọc sách, báo, xem truyền hình…
(PLO)- Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên phạm tội quy định mức tổng hợp hình phạt không quá 12 năm tù với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và không quá 18 năm tù với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.