(PL)- Tự “trị bệnh” trước khi đến bệnh viện hoặc đi khám cũng là cách tốt nhưng với điều kiện sơ cứu đúng cách. Còn nếu làm sai cách sẽ càng khiến bệnh nặng thêm.
2 ngày sau khi được người nhà lấy ráy tai, cháu bé co gồng, bỏ bú, khóc quấy. Bác sĩ xác định bị thủng màng nhĩ và nhiễm vi trùng uốn ván.
Dân gian thường phổ biến quan niệm không nên tắm (nhất là với các em nhỏ) mắc một số bệnh có tổn thương da như: trái rạ, sốt xuất huyết và đặc biệt là sởi. Lý do đưa ra là nếu tắm, bệnh nhân dễ bị “lạm nước” dẫn đến viêm phổi và trở nặng hơn.