(PL)- Đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng nêu rõ hành vi của các bị cáo - công an Phú Yên như vậy nhưng cho rằng họ chỉ phạm tội dùng nhục hình chứ không phải tội giết người.
(PLO)- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ công an đánh chết người ở Phú Yên do vợ của người bị hại vắng mặt và sức khỏe của một bị cáo không đảm bảo.
(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành là một trong sáu bị cáo của vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa đã được TAND Cấp cao thụ lý phúc thẩm.
(PLO)- Luật sư khiếu nại cho rằng một bị cáo trong vụ án công an đánh chết người ở Phú Yên bị tạm giam hơn tám tháng nay nhưng không có lệnh của cơ quan thẩm quyền.
(PLO)- Luật sư cho rằng việc giám định pháp y trong vụ công an ở Phú Yên dùng nhục hình, đánh chết người có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không khách quan nên yêu cầu tòa phúc thẩm trưng cầu giám định lại để làm rõ tình trạng thương tích của nạn nhân.
(PLO)- Đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu làm rõ tội bắt người trái pháp luật, yêu cầu xử các bị cáo cựu công an tội giết người chứ không chấp nhận xử tội dùng nhục hình.
(PLO)- Chiều 12-1, luật sư Trần Quang Thắng (giám đốc Công ty Luật Quốc tế & Cộng sự, địa chỉ 42 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) cho biết sẵn sàng mời luật sư Võ An Đôn về làm việc tại Công ty, đồng thời ủng hộ luật sư Đôn theo bất cứ phương thức nào nhằm tạo điều kiện cho anh làm việc một cách tốt nhất và ổn định được cuộc sống bước đầu tại TP.HCM.
(PLO)- Ngày 9-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Công Danh (giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên) cho biết việc thanh tra Văn phòng luật sư (VPLS) Võ An Đôn (người bảo vệ cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều trong vụ 5 công an đánh chết người) là hoạt động bình thường theo kế hoạch.
(PLO) - Chiều 11-12, Luật sư Võ An Đôn – người bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều cho biết luật sư mới nhờ người cháu lập cho trang nhật ký cá nhân trên Facebook.
(PLO)- Bạn đọc không đồng tình với luận điểm của tác giả bài báo cho rằng: Còng tay dân vào ban đêm đưa về đồn không có lệnh bắt, được hiểu là “mời lên làm viêc”. Không có sự giao nhiệm vụ cụ thể, tùy tiện cùng nhau đi bắt người được cho là "rủ nhau đi đánh án". Đánh đến chết người bị bắt được ông hiểu là “làm chết người trong khi thi hành công vụ”.