(PL)- UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hằng tuần (trừ ngày lễ, Tết và ngày nghỉ khác theo quy định) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
(PLO)- Ngày 24/01/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông báo rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
(PL)- Liên quan đến việc từ ngày 22-12, Trung Quốc mở đường bay dân sự thường kỳ đến sân bay ở Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, ngày 23-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:
(PL)- Bảo đảm quyền con người là mục tiêu và chính sách nhất quán của Việt Nam từ khi thành lập nước. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này.
(PL)- Trả lời thông tin ngày 14-9, Nhật Bản công bố nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản có thể thăm Việt Nam vào mùa xuân năm 2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
Liên quan tới việc Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương-981 (HD-981) vào vùng biển chưa phân định ở Vịnh Bắc Bộ, nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 19-1 nhận định rằng vị trí giàn khoan của Trung Quốc có thể dẫn tới tình trạng căng thẳng bùng phát trở lại trong quan hệ Việt-Trung như đã từng xảy ra hồi giữa năm 2014.
Theo Kyodo, ngày 11-12, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã ngang ngược ra thông báo một ngọn hải đăng và cầu cảng mới xây, cùng đường băng được mở rộng trái phép trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở biển Đông dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động ngày 12-11.
(PL)- “Tôi xin khẳng định lập trường nhất quán và vững chắc của Việt Nam như đã nêu rõ trong phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 2-11-2015.
(PL)- Tại Seoul (Hàn Quốc) ngày 29-11, triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở biển Đông đã diễn ra tại khuôn viên Trường ĐH Kyunghee - một trong những trường ĐH danh tiếng nhất Hàn Quốc và châu Á.
(PL)- Định mức mua sắm thiết bị dành cho công chức và phòng làm việc các cấp trung ương, địa phương vừa được quy định trong văn bản được Chính phủ ban hành.
Vừa qua, báo điện tử của Campuchia vodhotnews.com đưa tin ngày 25/10, tại Paris của Pháp, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói Việt Nam thông qua kênh chưa chính thức thỏa thuận chia đất tại khu vực giữa Đắk Đăm-Đắk Huýt (tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri), theo đó Campuchia được 40%, Việt Nam được 60%.
Tài khoản trên mạng xã hội WeChat của Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh cho hay Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu trấn áp các tổ chức và hiệp hội tư nhân không được đăng ký bên trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
(PL)- “Việc Trung Quốc xây dựng hai ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tình hình thêm căng thẳng, phức tạp”.
(PL)- Từ ngày 11 đến 12-10, tại công viên phía tây TP Daejeon (Hàn Quốc) diễn ra triển lãm ảnh về hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở biển Đông.
Phát biểu với hãng tin Kyodo, một quan chức của Cục Hàng hải và Hải cảng thuộc Bộ Giao thông và Thông tin Đài Loan (Trung Quốc) ngang ngược tuyên bố hòn đảo này sẽ hoàn tất việc xây dựng trái phép ngọn hải đăng đầu tiên trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông (phía Đài Loan gọi là Itu Aba và Trung Quốc gọi là Thái Bình), sớm nhất vào ngày 30-9.