(PL)- Căn cứ vào diễn biến tố tụng của vụ án oan đối với bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh, đối chiếu quy định pháp luật thì VKSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) có trách nhiệm giải quyết bồi thường.
(PLO)- Mới đây, Cơ quan đại diện phía Nam VKSND Tối cao tiếp tục mời ông Nguyễn Hồng Nhật - người bị VKSND huyện Nhà Bè, TP.HCM đình chỉ kiểu né bồi thường oan - đến làm việc.
(PLO)- Hôm nay (7-12), Cơ quan đại diện phía Nam VKSND Tối cao đã mời ông Nguyễn Hồng Nhật - người bị VKSND huyện Nhà Bè, TP.HCM đình chỉ kiểu né bồi thường oan đến làm việc.
(PLO)- Mới đây, VKSND huyện Nhà Bè đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Nhật. Quyết định này có nội dung bác đơn khiếu nại của ông Nhật.
(PLO)- Sáng nay (6-11), ông Nguyễn Hồng Nhật đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa ông và bà Nguyễn Thị Huấn vô hiệu, đồng thời yêu cầu hủy bỏ giấy đỏ đã cấp cho bà Huấn.
(PLO)- VKSND Tối cao vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về vụ án ông Lê Đức Thiện (quận Bình Tân) bị bắt tạm giam sáu năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PL)- Theo các chuyên gia, lý do đình chỉ điều tra vụ vận chuyển hàng cấm của ông Lê Văn Thương ở Bình Chánh là không đúng, có dấu hiệu né tránh bồi thường oan…
(PL)- Việc né bồi thường oan từ trước đến nay của cơ quan tiến hành tố tụng thường bám vào quy định tại Điều 25 BLHS về chế định miễn trách nhiệm hình sự (TNHS).
(PLO)-VKSND Tối cao vừa có văn bản yêu cầu VKSND TP Đà Nẵng kiểm tra và báo cáo lại nội dung vụ việc trong bài “Đình chỉ “ăn gian” để né bồithường oan” mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.
(PLO)- VKSND Tối cao vừa có văn bản yêu cầu VKSND TP Đà Nẵng kiểm tra và báo cáo lại nội dung vụ việc trong bài “Đình chỉ “ăn gian” để né bồi thường oan” mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.
(PL)- Khi không thể kết tội được, VKSND quận Ngũ Hành Sơn (Đã Nẵng) bèn lấy lý do “chuyển biến của tình hình” để đình chỉ bị can nhằm né tránh trách nhiệm bồi thường oan.
(PL)- “Ba đời gia đình mình đều đi theo cách mạng, ba anh của các con đã hy sinh, đừng để cháu của mẹ bị kết án oan” - một bà mẹ Việt Nam anh hùng đã viết như thế trước khi nhắm mắt.
(PL)- Ngoài các bất cập về quy định, thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn cho thấy luật chưa dự liệu được những thủ thuật mà cơ quan tố tụng sử dụng để né bồi thường oan khi không thể kết tội nghi can…
(PL)- Không thể kết tội hiếp dâm, cơ quan tố tụng lấy lý do người bị hại rút đơn để đình chỉ điều tra, từ đó “thoát” trách nhiệm bồi thường oan. Theo các chuyên gia, đây là kẽ hở của pháp luật, là sự bất công đối với người bị khởi tố, cần phải sửa đổi...
(PL)- Tòa phúc thẩm nhiều lần hủy án, VKS đã đình chỉ bị can nhưng sau đó bất ngờ hủy quyết định này để đình chỉ với lý do phía bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, vậy là khỏi bồi thường oan.
(PL)- Tòa phúc thẩm nhiều lần hủy án, VKS đã đình chỉ bị can nhưng sau đó bất ngờ hủy quyết định này để đình chỉ với lý do phía bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, vậy là khỏi bồi thường oan.