(PLO)- EVNCPC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng được an toàn, liên tục, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
(PLO)- Thời tiết mùa hè khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, dễ mỏi mệt, mất nước, biếng ăn… Do đó, người nội trợ đảm đang nên bổ sung các món ăn thanh nhiệt giúp giải độc, mát gan cho cả gia đình.
(PLO)- Tổng Giám đốc Honda Việt Nam vừa thông tin chính thức về vụ cháy của chiếc ô tô Honda CR-V tại Nam Định. Theo đó, ông cho biết hãng đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy.
Ngoài đường nhiệt độ lên đến 38 - 39 độ C, nắng táp vào mặt, trong nhà nóng hừng hực, người Sài Gòn đang quay cuồng, tìm đủ mọi cách để chống lại và thích nghi với nóng bức.
Liên tục 3 tuần qua thời tiết tại TPHCM nắng nóng khó chịu, có khi giữa trưa lên đến 38°C - 39°C khiến không ít trẻ nhỏ, người già đổ bệnh. Ghi nhận tại các bệnh viện, trẻ nhỏ, người già nhập viện khám và điều trị gia tăng đột biến, nhất là các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, huyết áp…
Thời tiết nắng nóng, đặc biệt là độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi… bùng phát, tấn công và gây bệnh cho con người, đặc biệt là trẻ em.
Ngày 19-3, trao đổi với bác sĩ Trần Châu - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - về tình hình bệnh nhi gia tăng trong mùa nắng nóng, ông Châu cho biết dù mới vào đầu mùa nắng nóng gay gắt nhưng số ca bệnh nhi mắc bệnh hô hấp như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, mũi... đã gia tăng.
Số bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM đã bắt đầu tăng nhẹ. Các bác sĩ dự báo nếu tiếp tục nắng nóng kéo dài thì chỉ sau hai tuần nữa, số trẻ đến khám bệnh sẽ tăng vọt.