Miền Trung lại lo ứng phó bão Nesat

(PLO)- Chiều 16-10, Đà Nẵng và các địa phương miền Trung khẩn trương dọn dẹp nhà cửa sau thiệt hại do mưa lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến nay, vẫn còn nhiều ô tô nằm giữa đường vì các garage quá tải. Nhiều nhà dân hư hỏng toàn bộ thiết bị điện máy trong nhà. Các mặt hàng thực phẩm, lương thực tại nhiều cửa hàng bị lũ nhận chìm. Nghĩa trang Hòa Sơn lớn nhất Đà Nẵng cũng bị đất đá chôn vùi, cuốn sập.

Trong ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng (ban) có công điện về ứng phó bão số 6 (Nesat) và không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ trưa nay (17-10) sẽ ảnh hưởng tới Đà Nẵng.

Ban đề nghị trưởng Ban chỉ huy PCTT các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị của chủ tịch UBND TP về công tác PCTT&TKCN năm 2022. Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm…

Các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa, lũ lớn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Nesat, không khí lạnh tăng cường để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với Ban chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng.

Sáng 15-10, nước lũ trên sông Hương đang ở mức báo động 3, nhiều tuyến đường tại tp Huế bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Lực lượng cứu hộ giúp người dân ra khỏi khu vực bị ngập sâu. Ảnh: Đỗ Trưởng

Sáng 15-10, nước lũ trên sông Hương đang ở mức báo động 3, nhiều tuyến đường tại tp Huế

bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Lực lượng cứu hộ giúp người dân ra khỏi khu vực bị ngập sâu.

Ảnh: Đỗ Trưởng

Tại Huế, đến chiều tối 16-10, nước lũ một số nơi bắt đầu rút nhưng nhiều nơi thấp trũng vẫn đang bị ngập sâu. Ở những khu vực nước lũ rút, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp bùn đất, môi trường để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết tình hình mưa lũ đã qua thời điểm căng thẳng nhất, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp. “Đến thời điểm hiện nay đã qua thời điểm đỉnh lũ, trong công tác vận hành, điều tiết sẽ cố gắng hạ thấp mực nước sông. Các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, thậm chí phải tính đến phương án ngập lũ dài ngày” - ông Phương nói.

Ông Phương cho biết tỉnh đang cố gắng nương theo hình thế của các điều kiện liên quan sẽ cố gắng giảm mực nước sông; và nguyên tắc là sẽ không để tăng thêm với điều kiện thời tiết khá thuận lợi hiện nay. Tuy nhiên, nước không thể xuống nhanh được vì triều cường còn lớn, nước ở các hồ vẫn đang về, mưa chưa ngưng. “Chúng tôi cố gắng nhiều cách để đảm bảo sinh kế của người dân và các hoạt động khác của xã hội. Trong ba ngày tới, các hồ chứa sẽ vận hành để nước sông giảm xuống, cùng với đó vẫn phải có dư địa để các hồ cắt lũ cho các đợt mưa tiếp theo” - ông Phương nói.

Tại Quảng Trị, chiều 15-10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết mưa lớn đã khiến 1.318 căn nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập với mức từ 0,3 m đến 1 m.

Tại Quảng Bình, đến nay hàng trăm ngôi nhà tại huyện Lệ Thủy bị ngập lụt, nhiều tuyến đường lớn bị ngập sâu khiến các phương tiện không di chuyển được. Đến chiều 16-10, tại huyện Lệ Thủy đã có nắng, nước lũ cũng bắt đầu rút dần, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.•

Bão Nesat vào Biển Đông, thành cơn bão số 6

Chiều 16-10, bão Nesat đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022.

Cơn bão đang có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ hôm nay, tâm bão ở vào khoảng 19,6N-116,3E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất ở tâm bão cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển về hướng tây, mỗi giờ đi được 15 km.

Đến chiều mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng

270 km về phía đông bắc, duy trì cấp 12, giật cấp 16, di chuyển về hướng tây, tây nam và có khả năng mạnh thêm. PV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.