(PLO)- Theo Thông tư 32/2023/TT-BCA, từ ngày 15-9 cảnh sát giao thông sẽ được mặc thường phục phối hợp xử lý vi phạm giao thông trong một số trường hợp.
(PLO)- Nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao CSGT được mặc thường phục thay vì mặc trang phục cảnh sát khi sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bao gồm máy đo tốc độ?
(PL)- Vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên mặc thường phục và người vi phạm giao thông ở gần chốt CSGT Đinh Bộ Lĩnh-Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) gây thắc mắc cho nhiều bạn đọc.
(PLO)- Bộ Công an khẳng định lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ được sử dụng biện pháp hóa trang khi có kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
(PL)- Liên quan đến một clip ghi lại cảnh nhóm người mặc thường phục khống chế, nói xấc xược với người đàn ông lớn tuổi trước mặt CSGT, có thông tin xác nhận người mặc thường phục thuộc Đội CSGT - Trật tự 113, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).
(PL)- Ngày 21-9, liên quan đến clip ghi lại cảnh nhóm người mặc thường phục định khống chế, nói xấc xược với người đàn ông lớn tuổi trong khi CSGT có mặt để giải quyết sự việc, Trưởng Công an huyện Kiến Thụy Nguyễn Bình Khánh cho biết:
(PLO)- Ngoài việc được phép tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, cảnh sát cơ động (CSCĐ) còn được trang bị máy quay camera, máy chụp ảnh, ghi âm, đèn pin chiếu sáng, vũ khí...