(PLO)- Chậm nhất đến ngày 01-7-2027, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.
(PLO)- Viên chức cũng được tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng, chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác.
(PLO)- Luật Viên chức sửa đổi mở rộng quyền làm thêm, hành nghề và tham gia kinh doanh cho viên chức từ 1-7-2026.
(PLO)- Luật Viên chức sửa đổi nêu rõ chậm nhất đến ngày 1-7-2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng đối với viên chức.
(PLO)- Theo chuyên gia, cần đổi mới tư duy quản lý từ “quản người” sang “quản công việc”, cải cách tuyển dụng theo hướng tăng tính linh hoạt trong sử dụng, điều động… viên chức.
(PLO)- Cho rằng đề xuất cho phép viên chức ký hợp đồng làm việc ngoài đơn vị là cần thiết nhưng nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng nếu không có cơ chế kiểm soát sẽ dẫn đến xung đột lợi ích giữa các bên.
(PLO)- Theo chuyên gia, việc xây dựng vị trí việc làm của viên chức trong tất cả các lĩnh vực ở trung ương và địa phương là vấn đề rất khó, phức tạp nhưng nếu làm tốt sẽ giải quyết được câu chuyện thi thăng hạng viên chức.
(PLO)- Các đại biểu tán thành với những chính sách mới đề ra trong dự thảo Luật Viên chức sửa đổi và đề nghị giao quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức đánh giá viên chức thuộc quyền quản lý.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng Luật Viên chức sửa đổi phải hướng tới một cơ chế quản trị hiệu quả, kết hợp giữa sàng lọc và ổn định, giữa tự chủ và kiểm soát, giữa quyền hạn và trách nhiệm.
(PLO)- Góp ý cho dự thảo Luật Viên chức, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập báo Phụ nữ TP.HCM, bày tỏ đồng tình với việc cho phép viên chức ký hợp đồng ngoài đơn vị nhưng lưu ý cần cơ chế quản lý để tránh xung đột lợi ích.
(PLO)- Theo Chương trình lập pháp năm 2025 được điều chỉnh, tại Kỳ họp thứ 10 tới, bốn dự án luật trong đó có dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua.