(PLO)- Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho rằng Toà án phục vụ Nhân dân là phải bảo đảm công lý, phán xử cho đúng, tuân thủ đúng pháp luật chứ không phải là đi thu thập chứng cứ.
(PLO)- Đại biểu đề nghị lấy phiếu xin ý kiến tất cả đại biểu Quốc hội về việc đổi TAND cấp tỉnh thành TAND phúc thẩm, TAND cấp huyện thành TAND sơ thẩm.
(PLO)- Mỗi quyết định của thẩm phán đều liên quan đến tính mạng, danh dự, sự tự do hoặc tài sản, quyền lợi của người dân; do đó cần có cơ chế bảo vệ họ trước những rủi ro do nghề nghiệp mang lại.
(PLO)- Đây là quan điểm của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy về ý kiến cho rằng nên phân chia ngạch thẩm phán để đồng bộ với điều tra viên, kiểm sát viên.
(PLO)- Giải thích nhiều nội dung tại dự thảo luật, Chánh án TAND Tối cao nói mong muốn của cơ quan soạn thảo là nâng tầm nền tư pháp nước nhà ngang với trình độ quốc tế.
(PLO)- Đối với thẩm phán, vấn đề không được tiếp tục tái bổ nhiệm là một nỗi lo rất lớn; một khi đã lo thì sẽ sợ, mà đã sợ thì khó có thể độc lập khi xét xử.
(PLO)- Những điều kiện bổ nhiệm định tính như dự thảo sẽ dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất, do đó cần các quy định mang tính định lượng, thể hiện sự công khai, minh bạch.
(PLO)- Thẩm phán cũng là công chức, mọi công chức khi thi hành công vụ nếu có lỗi khi vi phạm pháp luật (cố ý hoặc vô ý) đều bị xử lý kỷ luật.
(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng quy định tạm giữ, bắt, giam, khởi tố... thẩm phán phải báo cáo cho Chủ tịch nước hay thông báo cho Chánh án TAND Tối cao là không cần thiết...
(PLO)- Cần tăng cường tính minh bạch của hoạt động tư pháp nói chung, hoạt động xét xử nói riêng cũng như đề cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động xét xử.