(PLO)- Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 với nhiều điểm mới nhằm tăng cường công khai, minh bạch và bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân.
(PLO)- Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi mở rộng phạm vi thông tin phải công khai; bổ sung các nhóm thông tin quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
(PLO)- Thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật, các đại biểu cho rằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp mạnh cho cơ sở là hướng đi đúng và nhấn mạnh việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như quyền tiếp cận các dịch vụ công của người dân...
(PLO)- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin về khu du lịch và giải trí Sông Lô cho công dân theo Luật Tiếp cận thông tin.
(PLO)- Chính phủ yêu cầu các đơn vị, địa phương bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm truyền thông chính sách, bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.
(PLO)- Theo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các nội dung đề nghị cung cấp thông tin của công dân đều là thông tin phải được công khai theo quy định pháp luật.
(PLO)- Luật sư nguyên đơn đề nghị ngưng phiên tòa để đối thoại vì chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng như những người đại diện tham gia tố tụng không có mặt nhưng HĐXX vẫn tiến hành xét xử và tuyên bác yêu cầu khởi kiện.
(PL)- Kể từ ngày 1-7, các cơ quan nhà nước phải bố trí cán bộ, công chức tại cơ quan cung cấp thông tin để giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền phiếu, ký phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin.
(PL)- Ngày 11-5, ban soạn thảo nghị định quy định chi tiết Luật Tiếp cận thông tin họp phiên đầu tiên, góp ý về những vấn đề lớn tổ biên tập trình xin ý kiến.
(PLO)- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018 quy định tất cả công dân đều có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin và không phải trả phí, lệ phí...
(PL)- Vụ “Tài liệu Panama” thực sự là một quả bom đối với sự minh bạch của các chính trị gia thế giới, liên quan đến sự thật về tài sản và những hành vi trốn thuế hoặc bất minh đối với quyền và lợi ích của công dân, vốn là tư cách nền tảng của bất cứ lãnh đạo quốc gia nào.
(PL)- Với 88% đại biểu đồng ý, Luật Tiếp cận thông tin đã được thông qua nhằm cụ thể hóa và minh định rõ quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân đối với những thông tin mà Nhà nước tạo ra và nắm giữ quy định tại Điều 25 Hiến pháp.