(PLO)- Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công.
(PLO)- Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, sáng 24-4.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội cho rằng cơ chế thí điểm chế định luật sư công phải ngăn ngừa được những tình huống nhạy cảm, như luật sư công là sếp hoặc nhân viên của thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên…
(PLO)- Góp ý hoàn thiện chế định luật sư công, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM kiến nghị bổ sung hành vi cấm "từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện, giải quyết vụ việc được giao mà không có lý do chính đáng".
(PLO)- Chế định luật sư công được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tạo nền tảng pháp lý cho việc hình thành và phát triển đội ngũ luật sư công hoạt động chuyên nghiệp trong khu vực nhà nước.
(PLO)- Theo dự thảo, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân...
(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho rằng nguồn luật sư công từ lực lượng cán bộ, công chức và sĩ quan quân đội... khó đảm bảo tính khả thi.
(PLO)- Luật sư công được các chế độ tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế theo Nghị quyết 197/2025/QH15...
(PLO)- Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất 4 nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chỉ đạo, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Tờ trình; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.
(PLO)- Dự thảo Nghị quyết đề xuất luật sư công được hưởng khoản hỗ trợ hằng tháng bằng 100% theo hệ số lương hiện hưởng...
(PLO)- Chế định luật sư công không nhằm tạo ra một nhánh nghề mới, chế định này sẽ góp phần xây dựng một nền pháp quyền mạnh hơn.
(PLO)- Cần giải quyết thấu đáo bài toán định danh và tiêu chuẩn hành nghề của luật sư công để đảm bảo tính độc lập và tránh xung đột pháp lý khi thí điểm.
(PLO)- Nếu được triển khai đúng hướng, LS công sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ lợi ích công, hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.
(PLO)- Đề xuất thí điểm luật sư công được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống trong việc bảo vệ lợi ích công hiện nay.
(PLO)- Theo bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), luật sư công sẽ có tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước.
(PLO)- Luật sư công phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc liên quan pháp luật cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.
(PLO)- Theo dự thảo Nghị quyết, luật sư công chỉ được cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ lợi ích công, không được cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước...
(PLO)- Liên quan Đề án về chế định luật sư công, Sở Tư pháp TP.HCM cho biết trong giai đoạn tới (2025-2030), nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM ngày càng tăng...
(PLO)- Bộ Tư pháp dự kiến đề xuất luật sư công được hưởng phụ cấp thường xuyên hàng tháng bằng 200% mức lương hiện hưởng và phụ cấp theo vụ việc.