(PLO)- Từ 1-1-2025, 10 luật mới đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước sẽ chính thức có hiệu lực.
(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ vừa được thông qua bổ sung chức danh Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao vào nhóm đối tượng cảnh vệ là “người giữ chức vụ, chức danh cấp cao”.
(PLO)- Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác cảnh vệ nên không cần thiết bổ sung thẩm quyền cho Bộ Quốc phòng.
(PLO)- Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết nhiều nguyên thủ, lãnh đạo khi đến Việt Nam đã tự do đi ăn phở, ăn bún hay ra công viên, ăn bánh mì… vì họ cảm nhận được sự an toàn.
(PLO)- Việc đề xuất bổ sung ba đối tượng cảnh vệ bởi đây là những chức danh cấp cao, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức của Đảng, Nhà nước.
(PLO)- Chính phủ đề xuất bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết.
(PLO)- Đa số ý kiến các đại biểu ủng hộ việc bổ sung Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện VKSND tối cao vào diện đối tượng cảnh vệ.