(PLO)- Được ví như bản Hiến pháp của đại dương, trải qua 40 năm, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 không chỉ có giá trị phổ quát mà còn có giá trị hướng về tương lai.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 21-3: TP.HCM kiến nghị lên Quốc hội 5 vấn đề để phát triển bền vững hơn; Hết thép đến giá xi măng 'leo' giá; Xử lý nghiêm công trình trái phép chờ đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam; 40 năm UNCLOS nhìn từ Biển Đông đến các vụ tranh chấp khác...
(PLO)- Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình.
(PLO)- "Là quốc gia ở biển Đông và thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói.
(PLO)- Việc lưu hành công hàm tại Liên Hiệp Quốc là một việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.
(PLO)- Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và thế giới.
(PLO)- Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio khẳng định có ít nhất sáu cách thực thi phán quyết của Toà Trọng tài thường trực năm 2016 mà không cần đối đầu quân sự với Trung Quốc.
(PL)- “Các tiến trình giải quyết tranh chấp ở biển Đông phải trên cơ sở tinh thần của Tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), Công ước của LHQ về Luật Biển 1982, cũng như các tiến trình ngoại giao và pháp lý khác”.
(PLO)- Chiều nay (16-5), Hội Nghề cá Việt Nam đã lên tiếng phản đối kịch liệt hành động của Trung Quốc trong việc cấm biển là vi phạm chủ quyền Việt Nam.