(PLO)- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-3-2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý.
(PLO)- Theo một số đại biểu Quốc hội, nhiều trường hợp đóng dấu mật không nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia mà để bảo vệ cá nhân, né tránh trách nhiệm, hoặc che giấu sai phạm.
(PLO)- Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề xuất có quy định cấm hành vi đóng dấu mật không đúng quy định khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
(PLO)- Tại hội nghị giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin tóm tắt quy định số 116-QĐ/TW năm 2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.