(PLO)- Bộ Tư pháp đề xuất khi bỏ cấp huyện, HĐND cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của QH giao.
(PLO)- Văn bản quy phạm pháp luật mà không tổ chức lấy ý kiến hồ sơ dự thảo, không thực hiện thẩm định, thẩm tra... sẽ bị xem là trái luật và bị xử lý bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành.
(PLO)- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 có hiệu lực từ ngày 1-4-2025 vừa được công bố theo Lệnh của Chủ tịch nước.
(PLO)- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Kết luận 126 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ, nếu đủ lý luận, thực tiễn thì sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh và Hiến pháp để tổ chức lại Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng phù hợp với tổ chức Đảng hiện nay.
(PLO)- Quy trình lập pháp rút gọn thông qua luật trong 1 kỳ họp Quốc hội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.
(PLO)- Chất lượng của hệ thống pháp luật và tính khoa học trong công tác xây dựng pháp luật đang là một vấn đề thuộc về điểm nghẽn thể chế. Để khắc phục, Chính phủ đề xuất một loạt sửa đổi quy trình lập pháp.
(PLO)- Nếu quy định tòa án có thẩm quyền bãi bỏ văn bản trái luật thì phải đảm bảo thống nhất với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.