(PLO)- Sáng 29-5, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc”.
(PLO)- Nhiều chuyên gia đề xuất sửa Luật An toàn thực phẩm theo hướng xác lập cơ chế một đầu mối quản lý, truy xuất điện tử, tăng hậu kiểm và ứng dụng dữ liệu số nhằm kiểm soát thực phẩm hiệu quả hơn.
(PLO)- Tọa đàm “Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tạo diễn đàn để chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trao đổi, hiến kế, tìm ra "lời giải" về kiểm soát thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
(PLO)- Luật sư Lê Kiên Lương đề xuất tăng mạnh chế tài, quản lý theo nguy cơ, bắt buộc truy xuất điện tử và siết trách nhiệm sàn thương mại điện tử, KOL, KOC trong quảng bá thực phẩm vi phạm.
(PLO)- Tại tọa đàm Góp ý sửa Luật An toàn thực phẩm, các chuyên gia đề xuất xác lập cơ chế một đầu mối quản lý, siết mạnh chế tài thực phẩm bẩn, siết quảng cáo online và chuyển mạnh sang tư duy phòng ngừa rủi ro.
(PLO)- Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, doanh nghiệp đề xuất siết truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ số để minh bạch chuỗi thực phẩm, củng cố niềm tin người tiêu dùng.
(PLO)- Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, các chuyên gia cho rằng cần chặn thực phẩm bẩn từ gốc, siết quản lý theo chuỗi, quy rõ trách nhiệm địa phương và nâng mức xử phạt để tăng tính răn đe.
(PLO)- Tọa đàm do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức với mong muốn đề xuất các giải pháp sửa Luật An toàn thực phẩm, hướng đến kiểm soát từ gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và bảo vệ người tiêu dùng.
(PLO)- Trước tình trạng thực phẩm đang có quá nhiều đầu mối quản lý, các chuyên gia đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo một đầu mối để siết chặt kiểm soát.
(PLO)- Tọa đàm nhằm góp thêm tiếng nói thực tiễn cho quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, hướng đến xây dựng một hành lang pháp lý hiệu quả hơn, khả thi hơn và theo kịp những biến chuyển của đời sống kinh tế - xã hội.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất hàng loạt quy định nhằm siết quản lý hàng quán, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố nhằm ngăn ngộ độc và bảo vệ sức khỏe người dân.
(PLO)- Bộ Y tế đề xuất tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026 và Nghị quyết 66.13/2026 về an toàn thực phẩm cho đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực thi hành.
(PLO) - VCCI kiến nghị Thủ tướng xem xét kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13, đa số doanh nghiệp đề xuất chờ đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.
(PLO)- Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Hoà Bình, các tỉnh không có khả năng về kinh phí và thiết bị thực hiện kiểm nghiệm nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
(PLO)- Bộ Y tế sẽ tăng cường hậu kiểm để nâng cao chất lượng, kiểm soát công dụng, đảm bảo đúng bản chất sản phẩm thực phẩm chức năng, tránh quảng cáo quá mức.