(PLO)- Với sự hỗ trợ của AI (trí tuệ nhân tạo), các vụ lừa đảo tuyển dụng việc làm tại Hoa Kỳ đã tăng vọt 1.000% chỉ trong ba tháng, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với người lao động trong bối cảnh thị trường việc làm bấp bênh.
(PLO)- Các đối tượng lừa đảo đăng thông tin tuyển dụng hấp dẫn dụ dỗ người tìm việc đến phỏng vấn, sau đó yêu cầu đóng tiền đồng phục, phí thế chân,... để chiếm đoạt của nạn nhân.
(PLO)- Các đối tượng lừa đảo tuyển dụng gài bẫy việc nhẹ lương cao bằng cách dụ dỗ nạn nhân đóng các khoản phí xin việc, thậm chí lôi kéo ra nước ngoài.
(PLO)- Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết giả mạo các thương hiệu lớn như Lotte Cinema, Circle K đăng thông tin tuyển dụng nhân viên để lừa đảo.
(PLO)- Dạo gần đây trên Facebook liên tục xuất hiện các bài quảng cáo tuyển CTV online, chốt đơn cho các sàn TMĐT, xem video TikTok… với mức lương 750.000 đồng/ngày.
(PLO)- Các đối tượng lừa đảo tự nhận là nhân viên của doanh nghiệp nổi tiếng để tuyển dụng cộng tác viên bán hàng với mức lương từ 15 triệu - 20 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Tình trạng thất nghiệp cuối năm khiến nhiều người lao động gặp khó khăn, từ đó thúc đẩy họ phải cố gắng tìm nhanh một công việc mới, và đây là lúc rất dễ dính các chiêu lừa tuyển dụng mùa cuối năm.
(PLO)- Lợi dụng không gian mạng và niềm tin từ người tiêu dùng, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn thương mại điện tử.
(PLO)- Dù đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhưng theo các doanh nghiệp tình trạng giả mạo thương hiệu để tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng vẫn thường xuyên xảy ra.
(PLO)- Dạo gần đây có một nhóm người mạo nhận là đơn vị tuyển dụng của Amazon, liên hệ với ứng viên, mời tham gia làm việc và yêu cầu đóng phí đăng ký.