Lên phương án cắt ngọn nhà 8B Lê Trực giai đoạn 2

(PLO)- Văn phòng UBND quận Ba Đình đã thông tin như vậy vào hôm nay 24-10 khi vừa nhận được sự đồng ý tham gia việc lập phương án phá dỡ nhà 8B Lê Trực của Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng, đơn vị từng thiết kế tòa nhà 8B Lê Trực.

Sau khi có sự tham gia của phía Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng, UBND quận Ba Đình sẽ chỉ đạo các đơn vị của quận cùng phối hợp lên phương án phá dỡ công trình sai phạm 8B Lê Trực giai đoạn 2.

Công nhân phá dỡ công trình 8B Lê Trực giai đoạn 1 - toàn bộ tầng 19.

Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, do Công ty CP May Lê Trực (chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực) nhiều lần không chịu cung cấp hồ sơ thiết kế công trình,  ngày 12-10, UBND quận Ba Đình đã phải ra “tối hậu thư” yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà cung cấp hồ sơ thi công, thiết kế công trình phục vụ việc lập phương án phá dỡ giai đoạn 2. “Tối hậu thư” này cũng nêu rõ chủ đầu tư nếu không cung cấp sẽ phải “hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Cùng ngày 12-10, UBND quận Ba Đình cũng có văn bản gửi Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (đơn vị thiết kế tòa nhà 8B Lê Trực) đề nghị đơn vị này tư vấn lập phương án phá dỡ phần còn lại của công trình sai phạm 8B Lê Trực. Theo đó đến ngày 24-10, phía Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng đã trả lời đồng ý tham gia việp lập phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực giai đoạn 2.

Theo Công ty Phương Bắc (đơn vị được quận Ba Đình thuê phá dỡ tòa nhà), hiện đơn vị này đã phá dỡ và cắt khúc xong cơ bản dầm, sàn bê tông tầng 19, đang hoàn tất công đoạn phá dỡ cuối cùng của giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-10. Sau khi hoàn tất phá dỡ giai đoạn 1, họ sẽ bắt tay phá dỡ giai đoạn 2 khi phương án phá dỡ tiếp theo được cơ quan chức năng phê duyệt.

 

Theo kết luận của cơ quan chức năng về sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực thì: chủ đầu tư tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19; tổng chiều cao thực tế khoảng 69 m, trong khi giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây cao 53 m (vượt 16 m, tương đương năm tầng). Diện tích sàn xây dựng khoảng 36.000 m2, vượt phép hơn 6.100 m2.

Ngoài ra, tòa nhà còn sai phạm về khoảng lùi công trình, không giật cấp phần đầu hồi phía đông và phía tây…

Với các sai phạm trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ tòa nhà theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 phá dỡ tum và tầng 19, sắp thực hiện xong; giai đoạn 2 tiếp tục phá dỡ chiều cao xây vượt và phần công trình không xây giật cấp, tạo khoảng lùi công trình.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.