(PLO)- Sau lễ cúng Giao thừa là ngày đầu năm mới, sáng mùng 1 Tết mỗi người thay nhau thắp nén hương cầu Phật gia hộ độ trì, ông bà phù hộ con cháu mạnh khỏe, năm mới làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý...
(PLO)- Giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng nhất giữa năm cũ và năm mới. Vào ngày này, mỗi gia đình người Việt đều sắm lễ vật để cúng Giao thừa (nghĩa là cũ giao lại, mới đón lấy).
(PLO)- Theo quan niệm dân gian, ngày 29 tết (năm nay không có 30) là lễ rước ông bà về sum họp với gia đình. Ngày này cũng làm lễ rước Táo Quân về ngự tại gia.
(PLO)- Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là ngày cúng Ông Táo hay còn gọi là Táo Công, Vua bếp. Năm nay là năm Nhâm Dần nên khấn vị: “Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh chi Thần, Tiêu Tào Phán quan”.