Lập chốt dẹp hàng rong dọc đường qua công viên Gia Định

(PLO)- Khi thấy lực lượng chức năng, những người bán hàng rong đẩy xe đi và tiếp tục bán trở lại khi vắng người xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Dương Quang Hiển, Phó chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết phường đưa ra một số biện pháp mới để xử lý dứt điểm tình trạng người dân buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực đường Đặng Văn Sâm dọc theo công viên Gia Định.

Theo đó, phường 9 sẽ cho lập chốt ở hai đầu tuyến đường Đặng Văn Sâm (qua công viên Gia Định) để ngăn người bán hàng rong vào khu vực và cử lực lượng tuần tra liên tục. Nếu phát hiện người dân cố tình bán hàng rong vi phạm, phường sẽ kiên quyết xử lý.

“Việc chốt chặn sẽ được chúng tôi thực hiện từ 16 - 22h hàng ngày. Đơn vị sẽ phối hợp phường 3, quận Gò Vấp xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trước, trong và sau Lễ 30-4 và 1-5”- ông Hiển nói.

Xe bán hàng rong dày đặt trên đường Đặng Văn Sâm, lấn chiếm lòng đường. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo lãnh đạo UBND phường 9, sau buổi ra quân kiểm tra, xử phạt lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực công viên Gia Định vào tối 30-3, tình trạng người dân bán hàng rong ở khu vực vẫn còn tái diễn.

Thực tế, tình trạng buôn bán hàng trong diễn ra khá phức tạp ở khu vực. Tuyến đường Đặng Văn Sâm mỗi đêm có đến hàng chục xe đẩy bán hàng rong.

Công viên Gia Định là điểm giáp ranh giữa phường 3 (quận Gò Vấp) và phường 9 (quận Phú Nhuận).

Khi lực lượng đi xử lý, người bán hàng rong đối phó bằng cách di chuyển sáng khu vực phường bên cạnh. Đến khi lực lượng chức năng rời đi, người dân lại ra đường lấn chiếm để bán hàng rong.

Trong 7 ngày qua, phường 9 (quận Phú Nhuận) đã phối hợp với phường 3 (quận Gò Vấp) đi kiểm tra, lập biên bản 12 trường hợp. Những phương tiện bán hàng rong như bàn ghế, xe đẩy… bị tạm giữ. Mỗi trường hợp vi phạm bị phường xử phạt 2,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tịch thu phương tiện vi phạm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Hiển cho biết trước khi ra quân kiểm tra, chính quyền địa phương đã nhiều lần sử dụng ô tô đi phát loa tuyên truyền, vận động người dân không bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường.

Tuyến đường Đặng Văn Sâm có lưu lượng phương tiện qua lại cao, hay xảy ra ùn tắc một phần do người dân bán hàng rong. Việc tranh giành chỗ buôn bán cũng gây mất an ninh trật tự, vỉa hè dành cho người đi bộ, tập thể dục, vui chơi bị lấn chiếm.

“Tình trạng người dân bán hàng rong lấn chiếm xảy ra một vài năm trở lại đây nhưng do lực lượng kiểm tra còn mỏng nên khi tổ công tác rời đi thì người dân tiếp tục bày hàng rong bán lại, việc xử lý gặp khó khăn. Sự phối hợp giữa đơn vị với phường 3, quận Gò Vấp trong việc xử lý lấn chiếm lòng lề đường chưa được đồng bộ, nhịp nhàng nên khó xử lý dứt điểm. Nhiều khi đơn vị đi kiểm tra nhưng những người bán hàng rong biết được thông tin lại không bán”- ông Hiển nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.