(PLO)- Chỉ thị 20 nêu rõ, năng lực của một số tổ chức, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, cạnh tranh không lành mạnh.
(PL)- Chiều 21-5, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam (VN) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
Hiện tôi đang làm công việc giúp việc nhà. Mới đây, tôi nghe nói có quy định của Chính phủ yêu cầu chủ sử dụng lao động giúp việc phải chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người giúp việc. Xin cho biết rõ hơn các quy định này?
(PL)- Ngày 25-12, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết ước tính có hơn 140.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2018, tăng 7% so với năm 2017.