Kon Tum xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm liên quan AIC

(PLO)- UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức họp, xem xét kỷ luật ba cán bộ vi phạm trong tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan AIC.

Ngày 10-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã có kết luận kỳ họp lần thứ 23, về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC.

AIC Kon Tum
UBKT Tỉnh ủy Kon Tum họp, xem xét kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vi phạm tại các dự án của AIC. Ảnh: DĐN.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ba trường hợp, gồm: Ông Trần Ái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Ông Ái nguyên là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bà Trần Thị Tuyết, đảng viên Chi bộ 3, Đảng ủy phường Trường Chinh, TP Kon Tum. Bà Tuyết là cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Đức Tỵ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ông Tỵ nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cụ thể, ông Trần Ái trong thời gian từ năm 2010 đến 2012, với vai trò Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã có khuyết điểm vi phạm, thiếu trách nhiệm, không kiểm tra trong việc lập dự án, thuê đơn vị tư vấn và trình tự, thủ tục trong hoạt động đấu thầu. Ông Ái đã không đánh giá hiệu quả của dự án cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo UBKT Tỉnh ủy, các khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Ái là nghiêm trọng, đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy bỏ phiếu thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên đối chiếu với quy định của Đảng về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì thời hiệu vi phạm hết thời hạn, UBKT Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật đảng đối với ông Trần Ái.

Bà Trần Thị Tuyết, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (từ 2013 - 2018) được giao làm chủ đầu tư dự án “nâng cao năng lực của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum”.

Bà Tuyết đã để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quy trình thẩm định giá tài sản và trong quá trình tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình như lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán và bảo trì, bảo dưỡng sau khi dự án được đưa vào sử dụng.

UBKT Tỉnh ủy đánh giá, vi phạm này là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi bà Tuyết sinh hoạt, công tác trước đây và hiện nay.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với bà Tuyết bằng hình thức cảnh cáo.

Trường hợp ông Nguyễn Đức Tỵ, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Phòng Tài chính-Kế toán trong việc tham mưu phê duyệt, đề xuất thẩm định giá; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác các tài liệu có trong hồ sơ dự án liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC và văn bản đánh giá về công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ không có lò đốt F-1K.

UBKT Tỉnh uỷ cũng đánh giá, khuyết điểm, vi phạm của ông Tỵ là ít nghiêm trọng và chưa phát hiện có động cơ vụ lợi cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, UBKT Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật đảng đối với ông Tỵ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.