Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quá thấp

(PLO)- Do kinh phí thấp nên rất khó mời được chuyên gia. 

Đó là trăn trở của ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tại Hội nghị tổng kết chương trình hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) gia đoạn 2011-2015 diễn ra vào chiều 24-3.

Nội dung chương trình gồm bốn đề án. Cụ thể là hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của UBND các cấp; kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức kiểm soát thủ tục hành chính; hoàn thiện quy định về công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đại diện Sở Tư pháp, ông Trần Văn Bảy báo cáo kết quả qua năm năm thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn TP.

Cụ thể, TP đã hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL của UBND các cấp, đảm bảo tính khoa học, tính công khai, minh bạch. Tổ chức pháp chế và đội ngũ làm công tác pháp chế của TP không ngừng được củng cố, hoàn thiện và phát triển. Thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng soạn thảo, kiểm tra văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính. Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản không ngừng được hoàn thiện, cụ thể rõ ràng về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, báo cáo kết quả thực hiện chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bên cạnh đó, ông Bảy cũng đề cập đến những khó khăn còn tồn tại, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng VBQPPL của địa phương quá thấp, không phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Không đủ chi phí cho hoạt động phục vụ công tác soạn thảo và ban hành văn bản (như khảo sát, điều tra).

Do đó, việc huy động, mời thêm các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia vào công tác soạn thảo văn bản khó thực hiện được, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng văn bản. Cụ thể, đối với cấp tỉnh, không quá 9 triệu đồng/ nghị quyết hoặc quyết định được ban hành mới, không quá 3,5 triệu đồng/ chỉ thị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhận bằng khen. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hội nghị cũng công bố quyết định khen thưởng của chủ tịch UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.