Kiện Trung Quốc: Cân nhắc thời điểm để chắc thắng

“Uy hiếp chúng ta trên lĩnh vực chính trị, quân sự, cạnh đó Trung Quốc còn mong muốn và làm mọi cách để chúng ta phải suy yếu về kinh tế.

Ta sẽ ra sao nếu bên trong mất an toàn về tài chính trong khi tình hình giặc ngoài đang phức tạp như vậy? Kiểu gì ta cũng phải tập trung gỡ khó từ bên trong trước, đó chính là tập trung ổn định và phát triển kinh tế đất nước, để nếu Trung Quốc có đánh ta về kinh tế thì ta cũng có phương án mà ứng phó”. Đây là bày tỏ của TS Trần Du Lịch, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 3 và 4 ngày 27-6.

Cũng theo ông Trần Du Lịch, mặc dù tình hình ngân sách đang gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn dành ra 16.000 tỉ đồng cho cảnh sát biển, ngư dân; 11.000 tỉ đồng đóng tàu cho ngư dân bám biển. “Ta cắt mọi thứ có thể cắt được, giảm mọi khoản chi có thể giảm được để dành cho anh em ở tuyến đầu và ngư dân đang ngày đêm bám biển. Đó là việc vô cùng cần thiết lúc này” - ông Lịch khẳng định.

Cũng theo ông Lịch, việc Trung Quốc rút đầu tư ở Việt Nam để gây sức ép trong lĩnh vực kinh tế (nếu có) tuy có ảnh hưởng nhưng không tác động nhiều tới kinh tế nước ta trong thời điểm này. “Nếu Trung Quốc muốn rút đầu tư, cứ việc rút, không sao cả. Nếu họ làm khó giao thương với ta, họ sẽ tổn hại nặng nề hơn ta rất nhiều lần. Cả họ và ta đều biết rõ rằng nếu họ trở mặt thì sẽ thêm cơ hội cho ta” - ông Lịch nhận định. Riêng về nợ Trung Quốc, ông Lịch cũng cho hay nợ này không đáng lo vì chủ yếu là ở khu vực tín dụng thương mại.

Nói về việc tại sao ta chưa kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, ông Lịch cho biết: Ngay từ đầu, Đảng và Nhà nước đã chủ trương kiên trì đường lối đấu tranh hòa bình với biện pháp cao nhất là đi kiện. Nếu ta để xảy ra đụng độ vũ trang là sa bẫy, sẽ phải trả bằng một cái giá rất đắt bởi thứ mà ta đang rất cần chính là hòa bình để phát triển đất nước.

“Ta không thể vội vàng mà phải cân nhắc kỹ mọi tình huống, nghiên cứu kỹ mọi thời điểm để nắm chắc đã kiện là phải thắng chứ không phải kiện để kiện. Tỉnh táo, mưu trí, biết người biết ta là sẽ đánh trăm trận trăm thắng. Nóng vội nhiều khi sẽ không giải quyết được vấn đề mà còn làm nó phức tạp hơn” - ông Lịch nêu ý kiến.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.