Kiến nghị cơ chế đặc thù mang tính vượt trội cho Cần Thơ

(PLO)- Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại biểu kiến nghị cần có cơ chế đặc thù mang tính vượt trội cho TP Cần Thơ. 

Chiều 16-3, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đã làm việc với cán bộ của TP Cần Thơ.

Khoảng 200 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành của TP Cần Thơ dự hội nghị tiếp xúc, làm việc với đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ chiều 16-3. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây có khoảng 200 đại biểu đại diện cho các sở, ban ngành của TP Cần Thơ. 

Một số ý kiến đánh giá cao hoạt động của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, một số đại biểu cũng đề nghị QH trong nhiệm kỳ tới tiếp tục nghiên cứu cải cách thêm trong hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số.

Đại biểu kiến nghị trung ương xây dựng cơ chế đặc thù có tính vượt trội cho TP Cần Thơ; điều chỉnh trần nợ công của TP cao hơn mức 40% như hiện nay, điều chỉnh tỉ lệ điều tiết về trung ương ở mức thấp hơn mức 9% như hiện nay. Cùng đó là chấp thuận cho TP được hưởng số thu từ các doanh nghiệp cổ phần hóa từ vốn nhà nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH nhiệm kỳ vừa qua luôn luôn có sự đổi mới qua từng kỳ họp.

“Chúng tôi còn đi trước về công nghệ số. QH diễn ra 4 kỳ họp không giấy tờ trừ công tác nhân sự và những vấn đề bí mật quốc phòng an ninh, còn lại chỉ làm trên máy” – bà Ngân thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc, làm việc với cán bộ TP Cần Thơ chiều 16-3. Ảnh: TT

Về kiến nghị xây dựng đặc thù cho Cần Thơ theo Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, bà Ngân đề nghị Cần Thơ cần chuẩn bị, với kinh nghiệm của các TP đã được QH ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù để xem với đặc điểm của TP cần mức đặc thù như thế nào…

Cũng theo bà Ngân, điều chỉnh mức trần nợ công, điều chỉnh tỉ lệ điều tiết thì địa phương xem xét lại để có đề nghị cụ thể. Tuy nhiên, tỉ lệ điều tiết còn phụ thuộc vào mức cân đối chung của ngân sách quốc gia. Việc điều chỉnh với điều kiện không làm ảnh hưởng đến mức cân đối chung của ngân sách quốc gia.

“Cổ phần hóa các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP trước đây do ngân sách TP đầu tư. Cái này tôi đã nói rất nhiều lần và tôi đề nghị Chính phủ là khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp của địa phương do ngân sách địa phương đầu tư thì tiền đó phải để lại ngân sách địa phương. Luật Ngân sách đã quy định như thế nhưng hiện nay lại đưa vào quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp cổ phần hóa, đưa về trung ương. Cá nhân tôi đã phát biểu là phải xem xét lại. Tôi cho đề nghị này là đúng với bản chất của nó” – bà Ngân nói.

Cạnh đó, Chủ tịch QH cũng bày tỏ sự vui mừng chứng kiến sự phát triển đi lên của TP trong thời gian qua, từng bước khẳng định là trung tâm tài chính, thương mại, xuất khẩu… của vùng.

Đồng thời, bà Ngân cũng lưu ý một số vấn đề như về kinh tế xã hội của TP phát triển chưa đồng đều, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế và thực sự chưa là trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long…

“TP phải ngồi lại để xem hiện nay TP đang yếu chỗ nào, kém ai chỗ nào để có giải pháp vươn lên, vượt qua được để khai thác tiềm năng lợi thế.

Để Cần Thơ là đô thị hạt nhân của vùng thì tất nhiên phải có cơ chế đặc thù nhưng chúng ta phải có sự đột phá về cơ sơ hạ tầng, đột phá về giải pháp. Có những cái thuộc trách nhiệm Chính phủ giúp cho TP Cần Thơ nhưng có những cái phải tự bản thân TP Cần Thơ khắc phục, vươn lên để tạo được sức lan tỏa” – Chủ tịch QH gửi gắm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.