Khởi tố giám đốc và đồng phạm chôn lấp 130 tấn chất thải trái phép

(PLO)- Bị can Tùng ký hợp đồng với Công ty CP khu Công nghiệp Suối Dầu và sáu công ty khác để vận chuyển rác về bãi thu gom nhưng đã đưa ra ngoài chôn lấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Tùng (57 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Minh Tuấn CL) và Phan Ngọc Sang (52 tuổi, ngụ xã Suối Hiệp) cùng về tội gây ô nhiễm môi trường.

z7862809460645_6e0bce1eebb510449b31aaea5d1f305b.jpg
Nguyễn Lâm Tùng nghe tống đạt các lệnh tố tụng. Ảnh: CS

Theo kết quả điều tra, sáng 17-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an xã Cam Lâm tuần tra và phát hiện, bắt quả tang ô tô tải do ông Phan Ngọc Sang cầm lái, đang đổ chất thải rắn xuống khu vực bãi thu gom, tập kết rác thải của Công ty TNHH Minh Tuấn CL.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy đào do ông Nguyễn Lâm Tùng điều khiển đang múc đất để chôn lấp chất thải rắn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định ông Nguyễn Lâm Tùng ký hợp đồng thu gom, phân loại rác thải, chất thải rắn, phế liệu của Công ty CP khu Công nghiệp Suối Dầu và sáu công ty khác hoạt động trong khu công nghiệp để vận chuyển về bãi thu gom, tập kết rác.

z7862809470337_be457c707a6c5c9eb1fc2329d0db3da1.jpg
Phan Ngọc Sang. Ảnh: CS

Theo quy định, rác thải sau khi thu gom phải được phân loại. Riêng chất thải rắn không thể tái chế phải được vận chuyển đến bãi xử lý rác tại xã Cam Hiệp để xử lý.

Tuy nhiên, từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Lâm Tùng đã chỉ đạo nhân viên chôn lấp trái phép tổng cộng 130 tấn chất thải rắn không thể tái chế ngay tại bãi trung chuyển nhằm giảm chi phí xử lý rác.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định các mẫu chất thải trên đều là chất thải rắn thông thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.