(PLO)- Ngành đồ uống Việt Nam với quy mô sản xuất lớn và chuỗi cung ứng rộng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sản xuất xanh.
(PLO)- Ngày 7-9, Sở Công thương TP.HCM và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ trao giải thưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2023.
(PLO)- Sự kiện Vinamilk trở thành thương hiệu sữa đầu tiên có nhà máy và trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 đã tạo được tiếng vang lớn.
(PLO)- Chính phủ New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính mà vật nuôi tạo ra từ việc ợ hơi và đi tiểu như một phần của kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu. Nông dân phản đối mạnh.
(PLO)- Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND TP.HCM yêu cầu Sở TN&MT triển khai hệ thống giám sát các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính cho các nhóm ngành.
(PLO)-Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Unilever Việt Nam phát động chiến dịch “Tương lai xanh” đối với ngành hàng chăm sóc gia đình, hướng đến mục tiêu tốt hơn cho sức khỏe của người tiêu dùng.
(PLO)-Tetra Pak đang trên hành trình hướng tới bao bì tiệt trùng có thể tái tạo hoàn toàn với việc thử nghiệm lớp bảo vệ thực phẩm thay thế cho màng nhôm, nhằm mục đích giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy tái chế.
(PLO)- Đánh thuế carbon được cho là giải pháp hiệu quả để giảm lượng phát thải khí CO2, góp phần tạo nguồn thu ngân sách nhà nước để đầu tư trở lại cho việc bảo vệ môi trường.
(PLO)- Một trong những giải pháp chính được TP.HCM thực hiện nhằm giảm phát thải khí nhà kính là chuyển đổi nhiên liệu sử dụng cho xe buýt từ Diesel sang khí nén CNG.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân.
(PLO)-Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, 20 năm qua, biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên khiến hơn 1,2 triệu người thiệt mạng, ảnh hưởng tới 4,2 tỷ người, gây thiệt hại kinh tế lên tới gần 3.000 tỷ USD.
(PLO)- Với kịch bản phát triển, nếu thực hiện các hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại TP.HCM thì năm 2030 lượng phát thải còn 112.517 tấn CO2 (giảm 21%).