Khánh thành Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long

(PLO)- Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long là một trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn được khởi công, khánh thành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long (trực tiếp kết hợp trực tuyến đồng thời trên cả nước, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại TP Hồ Chí Minh đến tất cả các công trình, dự án)

Dự lễ khánh thành ông Trần Văn Rón, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm.

Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long là một trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn được khởi công, khánh thành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo Bộ Xây dựng, có 80 dự án được tổ chức khởi công, khánh thành trong dịp này, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 445.000 tỉ đồng, trong đó tổng vốn khởi công 305.000 tỉ, tổng vốn các dự án khánh thành là 140.000 tỉ đồng.

khánh thành Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long.
nhà thi đấu đa năng tỉnh vĩnh long
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long có tổng mức đầu tư 272 tỉ đồng.
nhà thi đấu đa năng tỉnh vĩnh long
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long là một trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn được khởi công, khánh thành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời khẳng định: Nhà thi đấu đa năng không chỉ là một công trình hạ tầng thể thao khang trang, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu quy mô cấp tỉnh, khu vực và quốc gia, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của tỉnh Vĩnh Long trong việc đầu tư phát triển con người một cách toàn diện, đặc biệt là thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của quê hương.

nhà thi đấu đa năng tỉnh vĩnh long
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời
nhà thi đấu đa năng tỉnh vĩnh long
Biểu dương, khen thưởng các HLV, VĐV đội tuyển cầu mây của tỉnh đạt thành tích cao tại giải quốc tế.

Công trình sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc để rèn luyện thể chất, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao, đồng thời là không gian sinh hoạt văn hóa - thể thao phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa lối sống lành mạnh và tạo dựng một cộng đồng phát triển bền vững.

Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long được xây dựng trên diện tích 19.349 m2. Công trình được khởi công ngày 5-12-2022 với tổng mức đầu tư 272 tỉ đồng.

Với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị, Nhà thi đấu đáp ứng thực hiện tốt mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất tập luyện và Thi đấu thể dục thể thao, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn vận động viên có chất lượng cao, nâng cao tầm vóc thể thao của tỉnh nhà. Với khán đài 3.000 chỗ, Nhà thi đấu cũng có thể đáp ứng như cầu tổ chức các môn thể thao trong nhà có quy mô lớn như: bóng đá trong nhà, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, cầu lông,... để tổ chức các giải thi đấu thể thao ở cấp độ Quốc gia và Quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trong nhiệm kỳ qua, thể thao của tỉnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với hơn 500 huy chương, trong đó 22 huy chương quốc tế, giữ vị trí top đầu khu vực ĐBSCL và thể thao thường xuyên được bình chọn là 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh. Vĩnh Long đã đóng góp cho thể thao quốc gia 13 huấn luyện viên và 30 vận động viên trẻ đầy triển vọng, thể hiện tiềm năng và sức bật của thế hệ kế thừa.

Nhiều gương mặt sáng giá như Trương Thị Kim Tuyền, Lê Quốc Phong, Nguyễn Đạt Duy Long, Hàng Thị Diễm My, … đã khẳng định tên tuổi trên đấu trường châu lục và thế giới.

Đây không chỉ là thành tích, mà là kết quả của một chiến lược bài bản, của niềm tin và sự đầu tư có chiều sâu vào con người – điều quý giá nhất của một địa phương có khát vọng phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.