(PLO)- Dự báo với tốc độ sử dụng kháng sinh như hiện tại, đến năm 2050, mỗi năm sẽ có khoảng 10 triệu người tử vong do kháng thuốc, con số gấp nhiều lần dịch COVID-19.
(PLO)- Gần đây, những con gà mái không rõ nguồn gốc được bày bán trên thị trường với giá khá rẻ, chỉ dưới 50.000 đồng/kg. Vậy loại thịt gà này có hại ra sao?
(PLO)- Đến sáng 24-11-2017 đã có thêm tổng cộng 3/11 bé bị nhiễm loại khuẩn kháng thuốc nguy hiểm loại 1 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Nhóm khuẩn này nguy hiểm ra sao? Dưới đây là 7 cách đơn giản phòng chống:
(PL)- Một nghiên cứu của ĐH College London (Anh) công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases cho thấy hiện có một lượng lớn bệnh nhân HIV đang trong tình trạng kháng thuốc, cả thuốc thế hệ cũ lẫn thế hệ mới.
(PL)- BV ĐH Y Dược TP.HCM vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân Trần Thị C., 25 tuổi (Tiền Giang) đến khám tại khoa Tiêu hóa với triệu chứng đau bụng, cảm giác nóng rát sau xương ức, buồn nôn.
(PLO)- Theo thống kê của Cục Cảnh sát đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) năm 2015, cả nước có hơn 8.700 người chết vì tai nạn giao thông. Còn theo thống kê của Chương trình chống lao quốc gia, mỗi năm có 17.000 người Việt Nam chết vì bệnh lao, gấp đôi tử vong do tai nạn giao thông.
(PL)- “Những bệnh nhân đã thất bại điều trị lao đa kháng thuốc sẽ có thêm cơ hội và hy vọng điều trị thành công với thuốc chống lao mới Bedaquiline”. Đây là thuốc chống lao thế hệ mới nhất hiện nay sau gần 40 năm.
(PL)- Tuần lễ nâng cao ý thức sử dụng thuốc kháng sinh toàn quốc được Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) thực hiện đã diễn ra sáng 16-11 tại Hà Nội.
(PL)- Vừa có thêm một cảnh báo về tác hại của tình trạng lạm dụng kháng sinh. Theo một nghiên cứu mới của ĐH Pennsylvania (Mỹ) công bố tuần rồi trên tạp chí y khoa European Journal of Endocrinology, người dùng kháng sinh càng nhiều thì rủi ro bị tiểu đường của họ càng cao.
(PLO) - “Mặc dù số người mắc và tử vong do sốt rét giảm so với cùng kỳ năm 2014, nhưng nguy cơ sốt rét quay trở lại và bùng phát dịch sốt rét vẫn còn rất cao ở một số địa phương. Một trong những nguyên nhân đó là ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện ở một số tỉnh và có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa phương khác”.
Theo thông tin các trang truyền thông Anh cho biết, một nghiên cứu cho thấy đến năm 2050 mỗi năm sẽ có 10 triệu người trên toàn thế giới chết vì nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, số lượng sẽ vượt qua số người chế vì bệnh ung thư ngày nay.
(PL)- Đến năm 2050, kháng thuốc sẽ trở thành thảm họa của y tế toàn cầu khi là thủ phạm giết nhiều người hơn cả ung thư và làm y tế thế giới tiêu tốn khoảng 100.000 tỉ USD mỗi năm.