(PLO)- Nghiên cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2021 cho thấy có 5 loại vi khuẩn đa kháng nhiều nhất, gồm A.baumannii, E.coli, S.aureus, K.pneumoniae và P.aeruginosa.
(PLO)- Nhiều khu vực trên thế giới báo động tình trạng lạm dụng kháng sinh để tự điều trị COVID-19 và cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
(PLO)- Dự báo với tốc độ sử dụng kháng sinh như hiện tại, đến năm 2050, mỗi năm sẽ có khoảng 10 triệu người tử vong do kháng thuốc, con số gấp nhiều lần dịch COVID-19.
(PLO)- “Vệ sinh tay giúp giảm số người mắc bệnh tiêu chảy khoảng 23%-40%, giảm số ngày vắng mặt do các bệnh đường tiêu hóa ở trẻ em học sinh 29%-57%, giảm các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh khoảng 16%-21%...”
(PLO)- Đó là vấn đề được đưa ra tại hội nghị khoa học da liễu miền Nam năm 2019 với chủ đề "Kết nối chuyên ngành da liễu truyền thống và hiện đại" do BV Da liễu TP.HCM tổ chức ngày 29-9.
(PLO)- Đến sáng 24-11-2017 đã có thêm tổng cộng 3/11 bé bị nhiễm loại khuẩn kháng thuốc nguy hiểm loại 1 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Nhóm khuẩn này nguy hiểm ra sao? Dưới đây là 7 cách đơn giản phòng chống:
(PL)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Y tế kiểm tra tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam để có báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-12.
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Y tế kiểm tra nội dung phản ánh về tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam để có báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-12-2016.