(PLO)- Phủ Thọ Xuân Vương là nơi thờ Nguyễn Phúc Miên Định - vị hoàng tử nổi tiếng trong lịch sử triều Nguyễn với 144 người con, nhiều hơn cả vua cha Minh Mạng.
Phủ Thọ Xuân Vương (ở đường Chi Lăng, TP Huế) là phủ thờ của Nguyễn Phúc Miên Định (1810-1886), con trai thứ ba của vua Minh Mạng, nổi tiếng văn hay, thơ giỏi.
Ông từng phụng sự qua 4 đời vua (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh), với chức Thượng thư Bộ Lễ từ năm 1836 đến 1886. Ông còn giữ chức Hữu Tôn Chính, rồi đứng đầu Tôn Nhân Phủ (cơ quan quản lý toàn bộ hoàng tộc) và là thành viên chủ chốt của "Mặc Vân thi xã".
Đặc biệt, ít ai biết rằng Thọ Xuân Vương mới chính là người nắm giữ kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong hoàng tộc nhà Nguyễn với 144 người con (78 trai, 66 gái), vượt qua cả vua cha Minh Mạng.
Phủ Thọ Xuân Vương tọa lạc tại kiệt 209, đường Chi Lăng, TP Huế. Ảnh: NGUYỄN DO Nằm bên dòng Hương giang thơ mộng, phủ đệ sở hữu khuôn viên rộng rãi. Đây từng là tư thất lúc sinh thời và hiện là nơi thờ tự Thọ Xuân Vương Nguyễn Phúc Miên Định. Ảnh: NGUYỄN DO
Sinh thời, ông từng giữ nhiều chức quan trọng trong triều đình, làm Thượng thư Bộ Lễ trong ba đời vua từ năm 1836 đến 1886. Đồng thời, giữ chức vụ Kiêm nhiếp Tôn Nhân Phủ (quản lý hoàng tộc). Ảnh: NGUYỄN DO Bước qua cổng tam quan là khoảng sân gạch rộng. Án ngữ chính giữa là bức bình phong cổ kính - nét kiến trúc phong thủy đặc trưng không thể thiếu tại các phủ đệ xứ Huế. Ảnh: NGUYỄN DO Nổi bật trong khuôn viên là tấm bia đá khắc bài "Tứ Thọ Xuân Vương thất thập thọ tự tịnh ca". Đây là bài văn bia ngự chế do vua Tự Đức ban tặng để mừng thọ 70 tuổi của chú mình. Ảnh: NGUYỄN DO Tấm bia quý được đặt ở vị trí trang trọng, ngay phía sau cổng tam quan và trước thềm chánh điện. Ảnh: NGUYỄN DO Tiếp đến là tòa chánh điện được xây dựng theo lối "ba gian hai chái" truyền thống, mái lợp ngói liệt. Phần bờ mái được trang trí hình tượng "Lưỡng long chầu Hổ phù" đắp nổi tinh xảo, mang đậm nét mỹ thuật cung đình. Ảnh: NGUYỄN DO
Treo trang trọng giữa tiền điện là bức hoành phi sơn son thếp vàng, khắc nổi bốn đại tự "Thọ Xuân Vương từ" (Đền thờ Thọ Xuân Vương). Ảnh: NGUYỄN DO Không gian nội thất chánh điện được chia làm ba gian. Hệ thống án thờ và tự khí tại đây đều được sơn son thếp vàng, chạm khắc vô cùng công phu. Ảnh: NGUYỄN DO Cận cảnh gian thờ, nơi đặt bài vị của Thọ Xuân Vương Nguyễn Phúc Miên Định. Ảnh: NGUYỄN DO
Để tiện quản lý dòng dõi, vua Thiệu Trị đã ban cho phủ Thọ Xuân bộ chữ "Thủy" (bộ nước) để đặt tên lót cho con cháu. Với 144 người con, gia đình Thọ Xuân Vương đông đúc hơn cả vua Minh Mạng (142 người con), trở thành một câu chuyện hiếm có trong lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO
Những đường nét hoa văn, họa tiết trang trí tinh tế tại phủ. Ảnh: NGUYỄN DO
Không chỉ lừng danh về đường "tử tôn", Thọ Xuân Vương còn là bậc văn hay chữ tốt, rường cột của nước nhà. Ông từng giữ chức Hữu Tôn Chính, đứng đầu Tôn Nhân Phủ (cơ quan quản lý hoàng tộc), phụng sự qua nhiều đời vua và để lại nhiều dấu ấn văn chương tại "Mặc Vân thi xã". Di sản mà ông để lại không chỉ là một kỷ lục về con cái, mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử và văn hóa đất Cố đô. Ảnh: NGUYỄN DO
(PLO)- Từng được lên phương án di dời để nhường chỗ cho phát triển du lịch, nhưng sau hơn 3 năm, ngôi biệt thự cổ ở Huế vẫn nằm im lìm và ngày một xuống cấp.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.