Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết thời gian qua có một số đơn vị đến tìm hiểu, nghiên cứu phương án xã hội hóa đầu tư, dù vậy vẫn chưa thể thực hiện.
Trung tâm mong muốn sẽ có một đơn vị thực sự tâm huyết, cùng đồng hành với Trung tâm để đưa khu nhà trở thành một không gian giáo dục di sản, phục vụ du lịch, phát huy giá trị.
Bảo tàng ở Huế làm rõ thông tin liên quan đến hình ảnh ngai vua triều Nguyễn khác với tư liệu gốc
(PLO)- Ngai vua triều Nguyễn vừa bị người đàn ông phá hoại là là hiện vật gốc độc bản được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2015.