(PLO)- Cần tôn trọng và duy trì những phong tục tốt đẹp, nhân văn; đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm bài trừ hủ tục và những biến tướng của phong tục xa xưa.
(PLO)- Ở hầu hết các quốc gia, việc chôn cất người chết chỉ tiến hành trong khoảng vài ngày nhưng ở Ghana, việc mai táng khá phức tạp và có thể kéo dài đến hằng tháng hoặc thậm chí hàng năm, BBC đưa tin.
(PLO)- Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa mở màn đã xảy ra tai nạn chết người. Sự việc đau lòng khiến người ta phải thốt lên "tại sao vẫn giữ những lễ hội hại nhiều hơn lợi như vậy?".
(PLO)- Chiều 26-1, tin từ BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bé LTG (hai ngày tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị mất đốt ngón tay do bị mẹ ruột cắn. Hiện tại bé G. đã bớt khóc, sức khỏe ổn định lại, bú tốt.
(PLO)- Những tập tục phòng the dưới đây có thể sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đó là nét văn hóa riêng biệt, tuy nhiên, so với phần lớn thế giới còn lại thì điều này giống như là những hủ tục và phản văn hóa.
Không những treo người chết nhiều ngày trong nhà, hủ tục làm ma của người H’Mông ở Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn còn tình trạng giết lợn, gà, trâu, bò rình rang. Có nhiều gia đình tiêu tốn cả trăm triệu đồng cho một đám ma.
(PLO) - Cấm áp dụng những tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình như: hôn nhân đa thê; tục cướp vợ để cưỡng ép người phụ nữ làm vợ; thách cưới cao mang tính chất gả bán; phong tục “nối dây”; đòi lại của cải, phạt vạ khi vợ, chồng ly hôn.
Nhiếp ảnh gia Siegfried Modola của hãng tin Reuters đã có cơ hội tiếp cận với một buổi lễ cắt âm vật cho các bé gái thuộc bộ lạc Pokot sống tại một ngôi làng vùng nông thôn Kenya, cách thị trấn Marigat, hạt Baringo 80km.
Ngày 25/8, một chuyên gia của Liên hợp quốc đã lên án việc ngược đãi những bệnh nhân nhỏ tuổi bị bệnh bạch tạng tại các trung tâm chăm sóc của chính phủ Tanzania. Những bệnh nhân này thậm chí còn bị giết và lấy các bộ phận cơ thể đem bán làm vật hiến tế, cầu may.