Hù dọa để cúng 'giải vong' lấy 16 triệu đồng

(PLO)- Hù dọa một phụ nữ bị "vong nhập", hai người đàn ông đã lừa cúng giải vong, đòi gia chủ đưa 16 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tính (41 tuổi) và Nguyễn Văn Lộc (24 tuổi, cùng ngụ thị xã Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra về hành vi lợi dụng mê tín dị đoan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Hữu Tính bị công an Kon Tum tạm giữ.
Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Hữu Tính bị công an Kon Tum tạm giữ.

Theo trình báo của bà TLP (ngụ phường Trường Chinh, TP Kon Tum), khi bà đang ở nhà thì có hai người mặc trang phục phật tử đi xe máy đến nhà, nói bà bị “vong trẻ em” nhập cần phải cúng giải vong, nếu không sẽ mang họa.

Lo lắng, bà P đồng ý cho hai người này cúng giải vong và chuẩn bị hương hoa để cúng.

Tuy nhiên khi xong việc “hai thầy” đòi bà P phải đưa chi phí 16 triệu đồng. Do không có tiền nên bà P chỉ đưa hai triệu đồng.

Nghi ngờ bị người giả danh nhà sư lừa đảo nên bà P đã trình báo Công an TP Kon Tum.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Kon Tum phát hiện, tạm giữ hai thanh niên đang lưu trú tại một nhà nghỉ tại phường Trường Chinh. Công an cũng thu giữ nhiều vật dụng liên quan, như hai bộ quần áo phật tử, 240 bó nhang, đồ cúng, giấy tờ...

Hai người này khai nhận tên là Nguyễn Hữu Tính và Nguyễn Văn Lộc quê ở Tiền Giang.

Ngoài việc lừa, chiếm đoạt của bà P hai triệu đồng, cả hai còn đến nhà ba hộ dân khác trên địa bàn TP Kon Tum bán 35 thẻ nhang với số tiền hơn 1 triệu đồng.

Theo Đại đức Thích Nhuận Pháp, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam không có chủ trương và không cấp phép cho các Phật tử, sư, ni cô đến các hộ dân để kêu gọi quyên góp, bán các vật dụng để thờ cúng và “cúng giải vong”.

Những hành vi trên là giả mạo, lợi dụng lòng tin của phật tử để lừa đảo, làm xấu đi hình ảnh nhà Phật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.