(PLO)- Theo dự thảo nghị quyết, trường hợp các bên thỏa thuận với nhau mức phạt cọc vượt quá giá trị của hợp đồng nếu được giao kết hoặc thực hiện thì Tòa án quyết định theo mức mà các bên đã thỏa thuận.
(PLO)- Cấp phúc thẩm đã buộc bị đơn trả lại 5 lượng vàng mà phía nguyên đơn đã đặt cọc tại thời điểm xét xử sơ thẩm, tuy nhiên không chấp nhận yêu cầu phạt cọc.
(PLO)- Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 cảnh báo nguy cơ rủi ro pháp lý và nợ xấu từ việc ngân hàng cho vay để khách hàng đặt cọc mua bất động sản qua các thỏa thuận do môi giới soạn.
(PLO)- Hợp đồng đặt cọc phải ghi thời hạn đặt cọc và thời điểm dự kiến ký hợp đồng mua bán công chứng; đồng thời phải có điều khoản quy định cụ thể cơ chế xử lý vi phạm...
(PLO)- Theo chuyên gia, BLDS không đặt ra quy định bắt buộc về nội dung thỏa thuận đặt cọc và không cần phải tuân theo một mẫu nào.
(PLO)- Pháp luật không bắt buộc phải công chứng hợp đồng đặt cọc; tuy nhiên hiện nay nhiều người vẫn chọn công chứng nhằm hạn chế rủi ro.
(PLO)- Hợp đồng đặt cọc mua bán đất bị tuyên hủy do hàng xóm khởi kiện đòi lối đi chung từ 33 năm trước.
(PLO)- VKSND Tối cao mới đây đã có giải đáp về tình huống pháp lý tương tự như vụ án "Đương sự không có quyền chuyển nhượng nhưng tòa vẫn công nhận" mà TAND TP Cần Thơ sẽ xét xử phúc thẩm vào ngày mai (19-9).
(PLO)- Theo Án lệ số 25/2018/AL, bà N không phải chịu phạt cọc (vì lý do khách quan), nhưng tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm lại phạt cọc đối với bà N là không đúng quy định tại án lệ trên.
(PLO)- Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định giám đốc thẩm liên quan đến tài sản mà phía bị đơn mua trúng đấu giá.
(PLO)- Việc tuyên buộc phía ông Nghi tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng là không đúng với quy định của BLDS 2015 bởi ông chưa có quyền chuyển nhượng.
(PLO)- Tòa cho rằng cả hai bên đều có lỗi trong việc tìm hiểu thông tin về thửa đất bị hạn chế chuyển nhượng dẫn đến giao dịch chuyển nhượng đất 5,5 tỉ “đứng hình”.
(PLO)- Dự thảo nghị quyết hướng dẫn về hình thức đặt cọc, hiệu lực đối kháng của hợp đồng đặt cọc với người thứ ba...
(PLO)- TAND Tối cao lấy ý kiến về việc có giới hạn mức tiền phạt cọc khi các bên thỏa thuận hay không và mức giới hạn phạt cọc là bao nhiêu.
(PLO)- Người dân có nhu cầu công chứng hợp đồng đặt cọc với nhà đất đang thế chấp nhưng công chứng viên không dám thực hiện vì chưa có quy định thực sự rõ ràng về việc này.
(PLO)- Đặt cọc mua đất trồng lúa không thành, bị đơn đòi phạt cọc gấp 5 lần, tức gần 1,8 tỉ nhưng tòa bác.
(PLO)- Người mua nhà cho rằng có thỏa thuận miệng với người bán nếu vay được tiền ngân hàng thì sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng ngân hàng không cho vay nên bà đòi lại tiền đặt cọc 500 triệu đồng.